Gái bán dâm là nữ sinh, nhân viên văn phòng

Thứ Ba, 30/09/2008, 16:12
Trong số gái bán dâm bị bắt qủa tang ở nhà nghỉ Khánh Linh (Thanh Tước, Mê Linh, Hà Nội) có 1 cô đang là nữ sinh trung học xuống Hà Nội "làm thêm"  và 1 nữ nhân viên văn phòng lúc nào hết ca trực, có điện thoại của các bà chủ nhà nghỉ là "tranh thủ" đi làm.

Những khách có dịp đến Thanh Tước ở xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh (Hà Nội) đều ngạc nhiên khi thấy một số nhà nghỉ thi nhau mọc lên ven khu vực nghĩa trang. Ở đây chỉ có mồ mả và đồi núi, người trong xã thì toàn dân lao động, ai sẽ là khách của các khu nhà nghỉ này?

Mọi sự thắc mắc của người dân được giải tỏa khi các trinh sát của Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14) Công an TP Hà Nội vào cuộc.

Hơn 2 tháng nay, các trinh sát của Đội 2 đã liên tục có mặt ở khu vực nghĩa trang Thanh Tước để điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động của các nhà nghỉ nơi đây. Một ngôi nhà 5 tầng sơn màu xanh lét, có biển hiệu ghi là nhà nghỉ Khánh Linh, nằm trên đường 23B xã Thanh Lâm đã lọt vào tầm kiểm soát của các trinh sát.

Chủ nhà nghỉ này là Nguyễn Thị Hường, 31 tuổi, trú tại xã Thanh Lâm. Chị ta chính là người điều hành công việc nuôi và tuyển gái mại dâm mỗi khi khách có nhu cầu tìm đến.

Thông thường, tại nhà nghỉ của Hường chỉ nuôi 1 gái mại dâm để thường trực tiếp khách. Nhưng nếu cả chục người khách mua dâm đến một lúc, cũng sẵn sàng được tiếp đón chu đáo, bởi nguồn gái dồi dào do Hường gọi điện thoại di động để tuyển ở các quán khác hay tìm một số cô "gái gọi" tự do.

Làm ở quầy lễ tân và quản lý công việc cho Hường có chị ruột là Nguyễn Thị Tâm, 37 tuổi, HKTT ở xã Chi Đông, huyện Mê Linh. Tâm đã bỏ chồng, đưa con đến ăn ở luôn tại nhà nghỉ để trông coi công việc.

Rất được bà chủ - em gái tin tưởng, Tâm thường đón đưa khách và phát các dụng cụ như khăn, bao cao su cho khách mua dâm và gái bán dâm. Ngoài ra còn có một số nhân viên được Hường và Tâm tuyển về để làm công việc dọn dẹp phòng.

Sau khi nghiên cứu kỹ hoạt động của tụ điểm mại dâm nói trên, Ban chỉ huy Đội 2 đã lập kế hoạch triệt phá. Từ trưa 27/9, một lực lượng lớn của Đội 2 Phòng PC 14, Phòng 5 Cục C14, Công an huyện Mê Linh, Công an xã Thanh Lâm và một số đơn vị liên quan đã bí mật ém quân xung quanh nhà nghỉ Khánh Linh.

Đúng 15h30', khi xác định chắc chắn trong nhà nghỉ đang có hoạt động mua bán dâm, các lực lượng được lệnh tấn công. Các anh đã nhanh chóng khống chế được 2 "Tú bà" là Hường và Tâm, lên kiểm tra các phòng. 3 đôi bị bắt quả tang đang quan hệ, còn 1 đôi vừa hành lạc xong. Tại quầy bar, cơ quan Công an đã thu giữ được 3 quyển sổ khai báo tạm trú và rất nhiều bao cao su…

Qua khai thác ban đầu, Nguyễn Thị Hường khai nhận đã tổ chức kinh doanh nhà nghỉ từ năm 2006. Đến cuối năm 2007, để thu được "siêu lãi", chị ta chuyển sang kinh doanh chính là mặt hàng "mại dâm".

Trước đây, giá của mỗi lần đi khách mà bọn Hường thu là 150 nghìn đồng và chia theo tỷ lệ: gái mại dâm được 40 ngàn, bọn Hường được 110 ngàn. Sang năm 2008, do các mặt hàng đều tăng giá nên mỗi lần mua dâm của khách tại nhà nghỉ cũng bị đội giá lên thành 200 ngàn đồng (trong đó gái mại dâm chỉ được 50 ngàn, còn bọn Hường thu 150 ngàn đồng). Mọi việc thanh toán diễn ra trong ngày nên bọn Hường không lưu lại bất cứ sổ sách ghi chép gì.

Chính vì cách bóc lột gái mại dâm quá đáng nói trên nên đến làm việc cho nhà nghỉ của Hường toàn là những cô có hoàn cảnh rất khó khăn. 4 cô gái bán dâm bị bắt quả tang trong chiều 27/9 gồm: Nguyễn Thị N, 25 tuổi, trú tại Hà Nội; Trần Thị N, 20 tuổi, trú tại Yên Bái; Bùi Thị H., 18 tuổi, trú tại Tuyên Quang và Nguyễn Thị L., 18 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc. Trong số này thì Nguyễn Thị N. và Nguyễn Thị L. đều có bố mất sớm, Bùi Thị H. thì sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai, cô được một gia đình nhận làm con nuôi.

Không được giáo dục đầy đủ, lại thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn nên các cô đã chọn con đường làm gái mại dâm. Trong số này, đáng tiếc có cả 2 cô gái, 1 đang là nữ sinh trung học, 1 đang làm nhân viên của một công ty. Cô nữ sinh thì xuống Hà Nội "làm thêm" cho nhà nghỉ Khánh Linh và một số nơi khác vào dịp nghỉ học thứ 7, chủ nhật. Nữ nhân viên kia lúc nào hết ca trực, có điện thoại của các bà chủ nhà nghỉ là "tranh thủ" đi làm gái mại dâm. Khi bị bắt giữ, các cô đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhưng đó chỉ là cách ngụy biện, bởi nhiều người có hoàn cảnh khó khăn nhưng họ vẫn vượt qua đâu phải bằng cách bán thân, vi phạm pháp luật như các cô.

Ngày 29/9, Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh chứa mại dâm xảy ra tại nhà nghỉ Khánh Linh. Các cô gái mại dâm sẽ được phân loại đưa về địa phương hoặc chuyển cho trại Lộc Hà để giáo dục. Còn 2 chị em Nguyễn Thị Hường và Nguyễn Thị Tâm chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm về hành vi chứa chấp mại dâm. Hy vọng đây là bài học răn đe cho những ai hám tiền mà vi phạm pháp luật

M.Khoa - T.Hòa
.
.
.