Ép bán "trinh non" rồi đưa sang Trung Quốc

Thứ Sáu, 06/10/2006, 14:05
Ép H. và Đ. bán trinh cho 2 người đàn ông lấy 10 triệu đồng, Cảnh đưa hai cháu đi mua sắm quần áo và cho mỗi cháu một ít tiền. Vẫn tiếc rẻ vì thấy các cháu quá ngây thơ, Cảnh bàn với Nga tìm cách bán các cháu sang Trung Quốc...

Ngày 4/10, khi đã được yên lành trong vòng tay của bố mẹ, các cháu Hoàng Thị H. (14 tuổi) và Nguyễn Thị Đ. (12 tuổi) cùng ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá) vẫn chưa thể nguôi cơn ác mộng vừa trải qua.

Trước đó, vào ngày 21/9, tại một nhà nghỉ thuộc phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội, các cháu đã may mắn được Công an huyện Hậu Lộc, Đồn Biên phòng 114 và Công an TP Hà Nội phối hợp giải cứu.

Chuyện bắt đầu từ những ngày giữa tháng 9, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc phát hiện có hai cháu gái đi khỏi nơi cư trú nên đã tiến hành xác minh.

Trong lúc lực lượng Công an xã đang tìm hiểu sự việc thì nhận được đơn tố cáo của gia đình hai cháu Nguyễn Thị Đ. và Hoàng Thị H. về việc hai cháu bị Bùi Thị Cảnh, người cùng xã dụ dỗ đưa đi đâu không thấy về nhà.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an xã Minh Lộc đã báo cáo Đồn Biên phòng 114 và Công an huyện Hậu Lộc để điều tra làm rõ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Bộ đội Biên phòng điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện các cháu gái bị đưa đi bằng đường ôtô  ra Hà Nội. Ngay lập tức, tổ công tác đã ra Hà Nội để truy tìm các cháu. Tuy nhiên, lúc đó trời đã tối, việc truy tìm tung tích của các cháu là hết sức khó khăn. Biết rằng, chỉ sang ngày hôm sau là các cháu có thể sẽ bị đưa ra khỏi biên giới Việt Nam, các trinh sát đã không nản chí, mỗi người chia một ngả cố gắng lần tìm, cho dù thông tin nhỏ nhoi, mong manh nhất.

Gần sáng 21/9, qua một nguồn tin, các anh phát hiện hai cháu gái đang bị bọn buôn người cho ở cùng tại một nhà nghỉ ở quận Đống Đa. Ngay trong đêm, các anh đã đề nghị Công an sở tại phối hợp, tìm được đối tượng và các cháu khi cả bọn đang chuẩn bị đón xe lên biên giới Lào Cai để vượt biên sang Trung Quốc.

Theo lời khai của các đối tượng thì sở dĩ chúng quen với cháu H. và cháu Đ. là vì con gái của Bùi Thị Cảnh là bạn của hai cháu. Biết H. và Đ. là những cháu gái mới lớn, rất ngây thơ nhưng lại muốn có tiền để mua sắm quần áo đẹp nên Cảnh đã tìm cách bắt chuyện làm quen.

Trong những lần gặp gỡ, Cảnh luôn khoe mình là người quen biết rộng, có thể xin việc làm cho các cháu. Tin lời Cảnh, ngày 9/9, H. và Đ. theo Cảnh ra thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa).

Tại đây, thị thuê khách sạn cho các cháu ở rồi câu kết với một số đối tượng khác tìm khách mua trinh. Đêm hôm đó, Cảnh ép H. và Đ. bán trinh cho 2 người đàn ông lấy 10 triệu đồng. Để xoa dịu nỗi đau của các cháu, Cảnh đã đưa H. và Đ. đi mua quần áo và cho mỗi cháu một ít tiền. Sau mấy ngày đưa H. và Đ. đi, Cảnh lại đưa các cháu về Minh Lộc.

Các “má mì” bị bắt giữ.

Tuy nhiên, thấy các cháu quá ngây thơ, nên Cảnh tiếc nuối, quyết định hành động tiếp nên đã tìm gặp Tô Thị Nga - là một phụ nữ đã từng lấy chồng bên Trung Quốc để bàn mưu đưa 2 cháu Đ. và H. sang Trung Quốc bán cho các động mại dâm.

Sau khi bàn bạc với Nga, Cảnh tìm gặp H. và Đ. nói rằng mình có quen người ở Hồng Kông, đang cần người phụ giúp bán quần áo, lương hàng triệu đồng mà chẳng phải vất vả gì. Số tiền Cảnh nói vượt quá khả năng suy nghĩ của các cháu gái nông thôn như H. và Đ. nên bọn trẻ đã tin ngay, bỏ nhà đi theo Cảnh và Nga.

Ngày 1/10, Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Cảnh và Tô Thị Nga, đồng thời đang tiếp tục điều tra các đồng phạm trong việc ép các cháu bé bán dâm.

Được biết, cũng trong thời gian này, ngày 22/9, Công an huyện Hậu Lộc cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hiền, 28 tuổi, cũng ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc về tội buôn bán phụ nữ. Chỉ tính từ ngày 30/7 đến ngày bị bắt, Hiền đã đưa 3 phụ nữ của xã Minh Lộc và Ngư Lộc sang biên giới Hà Khẩu (Lào Cai) bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Trong đó có chị Vũ Thị H., 34 tuổi đã trốn được về Việt Nam.

Ngày 21/9, chị H. đã đến cơ quan điều tra tố cáo mọi hành vi tội lỗi của Hiền. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng Thị Hiền đã phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình là dụ dỗ và đưa hai phụ nữ ở xã Minh Lộc và một phụ nữ ở xã Ngư Lộc sang Trung Quốc bán vào nhà chứa làm gái mại dâm

Thanh Thủy
.
.
.