Đường dây thi thuê ĐH năm 2006: Truy tố 8 bị can về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước
Sau một thời gian tiến hành điều tra xác minh, Viện KSND TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng vụ án thi thuê đại học và truy tố chủ mưu Nguyễn Hồng Hải cùng 7 đối tượng khác về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.
Nguyễn Hồng Hải (40 tuổi) ở Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc không có nghề nghiệp, đã từng có nhiều tiền án về các tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan Nhà nước, và Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.
Đầu năm 2006, Hải thuê nhà ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hải đã trực tiếp đứng ra trung gian giới thiệu và nhận lo cho khoảng 30 người thi đỗ vào các trường đại học với giá từ 20 - 50 triệu đồng một người.
Để thực hiện hành vi này, Hải đã thuê Xa Xuân Thọ, Nguyễn Văn Tùng, Hoàng Đức Thuận và Ngô Văn Trung dạy các học sinh dưới hình thức hướng dẫn cho họ cách nghe, chép bài.
Hải thỏa thuận với Nguyễn Trung Hiếu, Ngô Văn Trung và Vi Văn Hưng trang bị điện thoại di động để thực hiện mục đích đọc đề thi ra ngoài. Để thực hiện được, Hải đã thỏa thuận với Hiếu, Trung và Hưng đăng ký dự thi đại học ở 2 khối A và B.
Qua các mối quan hệ, Hải đã thông qua Ngô Ngọc Chuyên, Lương Cao Thắng, Đỗ Cao Cường (đều là sinh viên Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội) và thông qua họ để liên hệ với 32 sinh viên cùng trường có học lực khá làm nhiệm vụ giải đề thi và đọc lời giải với giá 3.250.000đ một người.
Ngoài số điện thoại di động, tóc giả mà Hải đã mua để sử dụng trong kỳ thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo TW I vẫn còn lưu giữ trước đó, Hải còn mua thêm 30 điện thoại di động, kèm tai nghe, sim, card, sau đó nạp tiền vào máy và cài chế độ tự thông. Tháng 6/2006, Hải dừng việc luyện thi đại học và phát áo kèm tóc giả cho các thí sinh để họ chuẩn bị thi.
Ngày 2/7/2006, Hải yêu cầu Nguyễn Văn Tùng, Phùng Quốc Dũng đi đón khoảng 30 sinh viên Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội do sinh viên Ngô Ngọc Chuyên (22 tuổi, K.30, khoa Toán) và sinh viên Lương Cao Thắng (K.29, khoa Lý) đưa về nơi Hải thuê trọ trước đó, rồi Hải chỉ đạo một số đối tượng khác mua dụng cụ phục vụ nhóm sinh viên này giải đề thi.
Tại đây, số sinh viên này được Hải chia làm 2 nhóm. Nhóm giải đề thi gồm 11 sinh viên, nhóm đọc lời giải gồm 19 sinh viên các khoa Toán và Lý, Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội.
Ngày 3/7, Hải giao máy điện thoại di động cho Nguyễn Đức Hiếu và Nguyễn Văn Sơn (cháu ruột Hải) và Văn, sinh viên Trường Đại học Bách khoa. Nhiệm vụ của Hiếu và Văn là lắp máy điện thoại cho số thí sinh để họ mang vào phòng thi nghe, chép lời giải. Sáng 4/7/2006, bằng cách này, nhiều thí sinh đã vượt qua môn thi Toán. Tuy nhiên, buổi chiều cùng ngày thì sự việc bại lộ do thí sinh Vũ Đức Việt bị bắt quả tang.
Sáng 5/7/2006, Hải tiếp tục bố trí lắp máy điện thoại di động cho thí sinh đi thi, bố trí lấy đề thi, giải đề và đọc lời giải cho thí sinh chép bài. Song sự việc lại một lần nữa bị Hội đồng coi thi phát hiện…
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Hải đã giao nộp 51 điện thoại di động các loại, 77 sim điện thoại, 9 áo sơ mi tối màu có túi ở nách để giấu điện thoại di động, nhiều bộ tóc giả và một số tài liệu liên quan khác. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan, cơ quan Công an còn thu giữ 4 tai nghe điện thoại di động cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến đường dây thi thuê đại học…
Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố các bị can Nguyễn Hồng Hải, Vi Văn Hưng, Hoàng Đức Thuận cùng ở Lạng Sơn, Nguyễn Trung Hiếu ở Vĩnh Phúc; Nguyễn Đức Hiếu ở Hải Phòng; Ngô Văn Trung ở Phú Thọ; Nguyễn Văn Tùng ở Bắc Giang và Xa Xuân Thọ ở Hoà Bình về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Khung hình phạt cao nhất cho tội danh này tới 7 năm tù giam.
Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới
