Đường dây cá độ bóng đá 200 tỷ đồng bị triệt phá như thế nào?

Thứ Hai, 02/04/2018, 21:25
Trong thời gian từ tháng 6-2017 đến cuối tháng 12-2017, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá qua trang mạng 3in1bet.com tổng số 14.598 lượt trận tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế với số tiền tham gia cá độ hơn 200 tỷ đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, quá trình triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng 3in1bet.com, với số tiền trên 200 tỷ đồng, đã huy động rất đông cán bộ chiến sỹ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Lực lượng chức năng đồng loạt triển khai, tổ chức triệt phá thành công toàn bộ đường dây cá độ bóng đá tại địa bàn TP Vĩnh Yên, huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) do đối tượng Lưu Văn Nam (tên thường gọi là Nam Kin), 29 tuổi, trú tại phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên cầm đầu. 

Đối tượng Lưu Văn Nam (thứ 2 từ trái sang) cùng các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Cơ quan Công an đã thu giữ số tiền 400 triệu đồng, 3 máy tính, 21 điện thoại di động.. Vào thời điểm này, thấy “động” Nam đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Nam khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.       

Tại cơ quan Công an, Lưu Văn Nam khai, bản thân không có công ăn việc làm ổn định, nhận thấy việc cá độ bóng đá qua mạng được nhiều tiền nên Nam đã mua tài khoản của một đối tượng khác. Sau đó câu kết, trực tiếp chỉ đạo Bùi Chí Tiến Đình (24 tuổi), trú tại huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thực hiện việc chia cắt các tài khoản, mật khẩu cá độ bóng đá trong trang mạng để cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu. 

Quá trình cá độ bóng đá, các đối tượng đa số sử dụng di động kết nối mạng, máy tính xách tay và chia thành các cấp độ (nhánh, kèo) để ăn chia hưởng lợi sau mỗi trận bóng đá (số tiền được tính bằng USD). 

Để nhân rộng mạng lưới hoạt động cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc dưới Nam và Tiến Đình còn có Hoàng Anh Tú (27 tuổi), Nguyễn Đức Thành (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Hưng (29 tuổi), Vương Mạnh Cường (36 tuổi), Nguyễn Hùng Cường (29 tuổi), Hoàng Anh Tuấn, cùng trú tại TP Vĩnh Yên; Nguyễn Văn Quyết (27 tuổi), trú tại huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc)… 

Trong thời gian từ tháng 6-2017 đến cuối tháng 12-2017, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá tổng số 14.598 lượt trận tại các giải bóng đá khu vực và quốc tế với số tiền tham gia cá độ hơn 200 tỷ đồng.

Kết quả điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 22 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tạm giam 6 đối tượng gồm: Lưu Văn Nam, Bùi Chí Tiến Đình, Hoàng Anh Tú, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Ngọc Hưng, Hoàng Anh Tuấn. Các đối tượng khác được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Minh Hiền
.
.
.