Dùng súng giải quyết mâu thuẫn
17h ngày 6/10, tổ công tác của Đội án rõ thủ phạm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hải Dương có mặt tại quán cà phê Sao Linh thì toàn bộ hiện trường đã bị xáo trộn, chủ quán cà phê vừa cho nhân viên dọn dẹp và lau chùi toàn bộ các dấu vết. Tiến hành mở rộng điều tra, tang vật duy nhất mà CQĐT thu được chỉ là một con dao bầu còn dính máu...
Đấu trí để giành phần thắng
Đến 21h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của hai đơn vị đã xác định được hai người bị thương nặng là Đồng Văn Thanh, ở Văn Đức, Chí Linh và Vũ Hồng Hưng, ở thị trấn Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Ban chuyên án đi đến nhận định đây là vụ án giết người, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hầu hết nhóm đối tượng trong vụ án thanh toán nhau đều là những kẻ côn đồ, có tiền án, tiền sự ở hai địa bàn là xã Văn Đức, huyện Chí Linh và thị trấn Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Hai nhóm này có mâu thuẫn trong việc tính toán tiền khai thác than trái phép tại thị trấn Mạo Khê.
Với sự giúp đỡ của Công an huyện Đông Triều, tổ điều tra quyết định chọn giải pháp vận động các đối tượng ra đầu thú. Khi biết lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, các đối tượng đã đồng ý đến cơ quan Công an đầu thú.
Ngày 21/10, Phạm Hải Anh đã đến cơ quan Công an đầu thú; ngày tiếp theo là Trịnh Quốc Thắng, Vũ Chiều Dương và ngày 29/10 là Đồng Văn Tới. Căn cứ vào hành vi phạm tội của các đối tượng, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giam Dương về hành vi giết người. Các đối tượng còn lại cho tại ngoại, gồm Đồng Văn Tới về hành vi cố ý gây thương tích, Thắng và Hải Anh về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Dùng súng giải quyết mâu thuẫn
Trước đó, Thanh và Tới có lập một điểm khai thác than trái phép tại khu trắc địa ở Mạo Khê, Đông Triều và thuê nhóm công nhân tại xã Văn Đức, huyện Chí Linh đến làm thuê. Ngày 15/9, do sức ép về cạnh tranh, Thanh và Tới buộc phải bán lại điểm khai thác than này cho Trịnh Quyết Thắng và Vũ Hồng Hưng, 32 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Đông Triều.
Sau khi mua xong, Thắng, Hưng đã thuê Thanh và Tới tiếp tục đứng ra làm chủ lò và thuê số công nhân cũ của Thanh và Tới làm thuê, trả lương theo tháng. Vì không thấy Thắng và Hưng trả tiền lương, Thanh đã cho rút toàn bộ số công nhân về. Ngày 6/10, Thắng gặp Tới và nhờ Tới gọi cho Thanh hẹn đến quán cà phê Sao Linh để thỏa thuận việc thanh toán nợ nần và đề nghị Thanh tiếp tục làm.
Sau khi nhận lời, Thanh đã tìm Nguyễn Văn Nhất, 41 tuổi, trú tại thị trấn Sao Đỏ; Hoàng Văn Tương, 44 tuổi, trú tại An Lạc; Nguyễn Duy Ba và Đồng Văn Hùng, 24 tuổi và Đồng Bá Hưng, 32 tuổi, đều trú tại Văn Đức cùng đi...
Cùng thời điểm này, Vũ Hồng Hưng cũng thuê xe ôtô chở Hưng, Thắng, Vũ Chiều Dương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Văn Tới, Nguyễn Mạnh Tuấn và Hoàng Văn Tùng từ Đông Triều về Chí Linh.
Trước khi đi, Thắng đã điện thoại cho Phạm Hải Anh, tức Anh Sym, trú tại Thạch Khôi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương hẹn đến quán cà phê Sao Linh để gặp Thắng. Cuộc thương lượng đã đi đến kết quả tưởng như rất ổn thỏa, nhưng sau đó bỗng căng thẳng vì cho rằng thỏa thuận đã bị Tới gạt bỏ, Thắng đã túm cổ áo và đấm vào mặt Tới.
Cuộc hỗn chiến diễn ra, Hưng “Tây" bị đâm vào cổ... Lúc này, Hải Anh đã rút súng ngắn, gí vào nhóm người ở Văn Đức, Chí Linh rồi lớn tiếng đe dọa: "Tất cả đứng im", sau đó tên này dùng súng khống chế để đồng bọn dìu Hưng ra bên ngoài chiếc xe ôtô đang đậu ở gần đó.
Cay cú về hành vi trên, Thanh đã ra đường 183, chặn xe ôtô của nhóm ở Quảng Ninh... thì Dương bất ngờ rút súng ngắn bắn vào ngực của Thanh. Do vết thương quá nặng, Thanh chỉ chạy được 2-3m thì đã gục xuống. Tiếp đó, Dương tiếp tục dùng súng chĩa vào khống chế nhóm ở Chí Linh để cho đồng bọn lên xe ôtô đưa Hưng đi cấp cứu. Sau khi gây án, nhóm đối tượng này bỏ trốn
