Dùng ôtô đi trộm gần 20 vụ tại các công sở

Thứ Năm, 09/01/2014, 11:21
Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Mê Linh khám phá ổ nhóm chuyên đột nhập vào trụ sở UBND các xã và trường học trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội. Đây là ổ nhóm lưu manh chuyên nghiệp, cầm đầu là Lương Văn Thiện, 42 tuổi, trú tại phường Dữu Lâu, TP Việt Trì (Phú Thọ), một kẻ từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và được đồng bọn mệnh danh là "siêu trộm"…

Sau khi ra trại, Thiện rủ thêm Nguyễn Trung Phong, 41 tuổi, trú tại TP Việt Trì (Phú Thọ); Tô Văn Phúc, 39 tuổi, trú tại xã Đồng Văn (Yên Lạc, Vĩnh Phúc) thành một nhóm trộm cắp. Cứ đêm xuống, cả nhóm tập kết trên xe ôtô Kia màu trắng, BKS 19L-2354 của Thiện đi về các huyện ngoại thành của Hà Nội như Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh để tăm tia trộm cắp tại các trường học, UBND xã. Sở dĩ, chúng chọn 2 địa điểm này bởi đều ở cách xa khu dân cư, mặt trước là đường đi, mặt sau thường là cánh đồng. Chúng cũng biết rằng, bảo vệ của các trường học thường là các bác nhiều tuổi và họ thường ngủ trong phòng là chính.

Lương Văn Thiện vốn có ngón nghề trộm cắp rất siêu và gã chuyên hành động một mình. Hai gã đồng bọn chỉ cần ở ngoài cảnh giới và trợ giúp khi cần thiết. Đồ nghề của Thiện là một đôi găng tay, 1 dao tông; 1 xà cầy (thanh sắt tròn dài khoảng 50cm có 1 đầu nhọn); 2 tuốc nơ vít; 1 kìm điện. Tất cả được Thiện cho vào 1 cái bao tải dứa, gã vác lên vai, trèo qua đường rào đột nhập vào bên trong. Sau đó, Thiện dùng dụng cụ trên bẻ khóa cửa ra vào phòng làm việc của các đồng chí lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ...

Hai tên trộm đã bị bắt giữ.

Nếu thấy có két sắt, Thiện dùng dao tông, thanh sắt nhọn cậy cánh cửa két sắt lấy tiền, các phòng không có két sắt thì Thiện cậy tủ lục soát. Các phòng có máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy học sinh thì Thiện lấy máy tính, máy chiếu cho vào bao tải mang ra khỏi hiện trường. Trên xe ôtô của Thiện bao giờ cũng mang theo 1 xe kéo hàng 2 bánh. Khi nào trộm được nhiều đồ quá thì Thiện nháy đồng bọn mang theo xe kéo hàng vào để vận chuyển tài sản trộm cắp ra. Thiện rất có "kỹ năng" trộm cắp nên toàn bộ hành trình từ đột nhập, trộm cắp đến vận chuyển tài sản ra của gã chỉ mất khoảng từ 10 đến 15 phút. Tài sản trộm cắp được, Thiện giao cho Phúc và Phong đi tiêu thụ. Thông thường, chúng vận chuyển về bán cho Nguyễn Trung Đông, 38 tuổi, cùng trú tại xã Đồng Văn (Yên Lạc, Vĩnh Phúc)…

Trước tình trạng trộm cắp ở các trường học và UBND xã liên tục diễn ra trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội, Đội 6, Phòng PC45, Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án đấu tranh. Vì ổ nhóm này chỉ hành động vào ban đêm và rút ngay về Phú Thọ nên Ban chuyên án ở các địa điểm nghi vấn các đối tượng sẽ gây án. Đêm 6/1, các anh đã phát hiện chiếc xe ôtô Kia của nhóm đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn, cứ lượn qua lại một trường học. Các trinh sát đã tiến hành kiểm tra xe ô tô, phát hiện trên xe có một số dụng cụ mà các đối tượng thường mang theo để trộm cắp. Ban đầu, các đối tượng nói đó là dụng cụ lao động, mang theo để tiện thì làm. Nhưng chúng không thể cãi cùn mãi trước sự đấu tranh sắc bén của các trinh sát.

Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ 3 đối tượng Thiện, Phúc, Phong về tội trộm cắp tài sản, Đông về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tang vật thu giữ gồm các dụng cụ mà Thiện chuyên dùng để trộm cắp và một số tài sản chúng trộm cắp được chưa kịp tiêu thụ (1 máy chiếu KD205U Misubitsi; 1 đầu thu camera; 1 máy ảnh Canon; 1 tivi Samsung và nhiều bộ máy tính), xe ôtô Kia màu trắng BKS 19L-2354…

Theo lời khai của các đối tượng, bọn chúng đã gây ra khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản ở các trường học và UBND các xã trên địa bàn các huyện ngoại thành Hà Nội. Riêng tại huyện Mê Linh, từ tháng 11/2013 đến tháng 1/2014, bọn chúng đã gây ra 8 vụ trộm cắp tại UBND các xã Thanh Lâm, Vạn Yên, Chu Phan, Tiền Phong và các trường học cấp 3 xã Tự Lập, tiểu học Tam Đồng, cấp 2 Chu Phan, cấp 2 Vạn Yên, với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng

T. Hòa
.
.
.