Dùng gái mại dâm kéo khách vào “hang ổ” để trộm tài sản
Qua điều tra được biết, nhóm đối tượng này thường xuyên sử dụng chiêu thức dùng gái mại dâm (GMD) lôi kéo khách mua dâm, sau đó lợi dụng khách sơ hở, đồng bọn của những gái bán dâm này ra tay chiếm đoạt tài sản.
Khuya 12/10, anh L.T.P. (32 tuổi, quê quán Bình Dương) đang đứng tại ngã tư Bình Thái (quận 9) thì một cô gái son phấn lòe loẹt đến gạ gẫm bán dâm với giá 200 ngàn/ lần. Cô gái đưa anh T vào căn nhà trên đường Nam Hòa và tiến hành mây mưa. Sau khi xong việc mua dâm, anh T. phát hiện số tiền 3,5 triệu đồng trong túi và chiếc điện thoại Iphone 4 đã biến mất nên hô hoán. Chỉ chời đợi thời cơ này, lực lượng Công an quận 9 đã ập vào bắt tất cả các đối tượng.
Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Văn To (33 tuổi, ngụ Thủ Đức); Trương Thị Thanh Tâm (23 tuổi), Phan Văn Hoài Phong (29 tuổi), cùng quê An Giang, tạm trú quận 9; Võ Ngọc Trung (27 tuổi), Nguyễn Thị Lài (47 tuổi), cùng ngụ quận 9; Nguyễn Thành Đạt (19 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú quận 9).Tại thời điểm bị bắt, Thanh Tâm khai nhận đã gạ gẫm anh T. mua dâm để chiếm đoạt tài sản. Khi anh T. đang “mây mưa” thì Lài mở cửa cho To vào lục lọi lấy tài sản của anh T.
![]() |
| Đối tượng To và đồng bọn tại Cơ quan điều tra. |
Mở rộng điều tra đường dây dùng GMD gạ gẫm khách, lợi dụng sơ hở cuỗm tài sản, được biết chủ mưu của những vụ này do Trần Văn to cầm đầu. Theo lời khai của To, khoảng tháng 10/2012, To gặp Tý tại một quán cà phê ở quận 9 và cả hai bàn kế hoạch kiếm tiền tiêu xài bằng cách dùng GMD nhử những nạn nhân có nhu cầu sinh lý mua dâm, sau đó sẽ ra tay trộm tài sản, Tý đồng ý.
Hai đối tượng mướn căn nhà trên đường Nam Hòa, sau đó thiết kế một căn phòng có hai buồng. Một buồng dùng trong việc bán dâm, buồng còn lại dùng để cho các đối tượng ẩn nấp và có lối thông qua buồng còn lại. Khi GMD đưa “con mồi” về mây mưa, các đối tượng sẽ chui qua lấy tài sản. Sau khi hoàn tất kế hoạch, To và Tý lôi kéo một số GMD vào kế hoạch của mình. To giao nhiệm vụ cho Tâm lôi kéo, nhử “con mồi”, còn mình sẽ thực hiện nhiệm vụ trộm tài sản. Các đối tượng còn lại sẽ canh phòng Công an để các đối tượng khác trong nhóm thực hiện các vụ trộm. Tuy nhiên chỉ mới thực hiện trót lọt một vài vụ trong 4 ngày thì cả nhóm bị bắt.
Được biết, số đối tượng này đã thực hiện kế hoạch tương tự trên địa bàn quận Bình Thạnh nhưng bị lực lượng Công an quận này truy đuổi nên dạt về quận 9 tiếp tục thực hiện hành vi của mình.
Ngày 16/10, Công an quận 9 đã lập hồ sơ tạm giữ 6 đối tượng trên về hành vi “trộm cắp tài sản” để xử lý

