Dũng cảm tước dao côn đồ, Trưởng Công an phường bị thương

Thứ Ba, 27/03/2018, 11:04
Để đảm bảo an toàn cho người dân, đồng chí Trưởng Công an phường dũng cảm tước dao đối tượng thì bị tấn công gây thương tích...

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã tạm giữ Mai Văn Long (quê quán Thanh Hóa; tạm trú quận Tân Bình) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Theo cơ quan Công an: Lúc 20h45’ngày 23-3, tại đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, do có mâu thuẫn từ trước, Long dùng dao dọa đâm anh Trần Quang Trường (ngụ Đắk Lắk, tạm trú quận Tân Bình). Sau đó, Long dùng tay kéo tủ kính đựng đồ tạp hóa để trước cửa nhà làm ngã tủ bể kính (trị giá 3,5 triệu đồng). Vào thời điểm trên, đồng chí Nguyễn Tấn Lợi (Trưởng Công an phường 4, quận Tân Bình) đang trên đường công tác phát hiện sự việc, nên đã tiếp cận Long và anh Trường.

Đồng chí Lợi đã giới thiệu mình là Công an và yêu cầu Long bỏ dao xuống. Tuy nhiên, Long vẫn hung hãn, không chấp hành mà còn tiến tới và chĩa dao về phía đồng chí Lợi thách thức. 

Để đảm bảo an toàn cho anh Trường, đồng chí Lợi đã dũng cảm dùng tay để tước dao của Long. Đối tượng chống cự quyết liệt và dùng dao gây tấn công anh Lợi gây thương tích ở tay. Lúc này, ông Mai Chiến Công (cậu ruột của Long) đến can ngăn cũng bị Long dùng đâm trúng làm đứt gân ngón trỏ tay phải và rách thịt ngón giữa trái.

M.Nguyệt
.
.
.