Đưa người sang nước ngoài làm gái mại dâm

Thứ Ba, 22/08/2006, 08:29

Hai “nữ quái” có chung một gia cảnh: người thì chồng đang chịu án 17 năm trong tù, người thì bỏ chồng. Không chịu được khổ, cả hai đều bỏ sang Trung Quốc lấy nhan sắc của mình làm kế sinh nhai. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bọn chúng nhanh chóng kết thân với nhau và hình thành đường dây mua bán người.

Chiều muộn ngày 14/8, chuyến xe dẫn giải nạn nhân và đối tượng trong đường dây lừa bán phụ nữ đã được các trinh sát Đội phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai dẫn giải từ Trung Quốc về Việt Nam. Hai nạn nhân được giải cứu là Hoàng Thị Nguyệt (19 tuổi) và Mã Thị Hồng (15 tuổi), trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hoàng Thị Nguyệt sinh ra trong một gia đình người Tày, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Thông qua nhiều mối quan hệ, Nguyệt quen biết với Trần Thị Hương (27 tuổi), trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, lúc này đang sinh sống tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Trước những lời hứa hẹn của Hương về một công việc ổn định với mức lương cao ở TP Lào Cai, Nguyệt đã bị mê hoặc nên đã đồng ý cùng đi.

Tại Trung Quốc, Nguyệt gặp Cát Thị Khuyên, một đối tượng trong đường dây mua bán phụ nữ. Nguyệt được Khuyên và Hồng đưa đến tiệm uốn tóc, mua quần áo đẹp... Cô gái vùng cao bỗng chốc trở thành một thiếu nữ hiện đại, với mái tóc nhuộm hoe vàng, bộ quần áo thiếu vải. 10 ngày sau, bọn chúng ép Nguyệt phải bán trinh. Sau đó, cô tiếp tục bị bọn Khuyên và Hương bán qua tay 4 chủ chứa khác, hàng ngày phải tiếp hàng chục khách mua dâm.

Ngày 12/8, Công an Trung Quốc đã bắt quả tang Khuyên và Hương đang chuẩn bị dẫn 2 cô gái vào sâu trong nội địa. Các đối tượng được bàn giao cho Công an Việt Nam tiếp tục đấu tranh làm rõ. Trước đây, Khuyên từng có một gia đình đầm ấm với một đứa con ngoan. Tham vọng làm giàu, người chồng của Khuyên là Nguyễn Văn Nam đã tham gia mua bán ma túy và bị lĩnh án 17 năm tù. Khuyên đã bỏ nhà sang Trung Quốc, lấy nhan sắc của mình làm kế sinh nhai. Chính quãng thời gian này, chị ta quen biết với Hương và hình thành đường dây mua bán người.

Hoàn cảnh riêng của Hương cũng éo le. Sau khi bỏ chồng chị ta cũng rời quê ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Bọn chúng đã bàn bạc với nhau tìm gặp những cô gái trẻ lừa đưa sang Trung Quốc. Ngoài ra, bọn chúng còn tìm cách lừa gạt cả những người Trung Quốc. Khuyên và Hương cùng với một đối tượng người Trung Quốc thực hiện việc bán "hàng quay".

Bọn chúng đứng cùng với 3 cô gái Nguyệt, Mã Thị Hồng và Lục Thị Hồng giả vờ làm gái bán dâm bị đưa đi bán. Nhưng lần này, khách mua hàng người Trung Quốc chỉ chọn Nguyệt, Mã Thị Hồng và Lục Thị Hồng. Sau khi nhận được 3 vạn NDT của người khách này, Khuyên và Hương mới xuất hiện, giả vờ nhận 3 cô gái trên là con của mình và đòi lại...

Ngày 16/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố Hương và Khuyên về hành vi mua bán phụ nữ và trẻ em, đồng thời tiếp tục phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu nạn nhân Lục Thị Hồng, hiện đang bị bán sâu vào nội địa

Xuân Mai
.
.
.