Đưa con nhỏ làm bình phong mua bán ma túy

Thứ Tư, 15/02/2012, 15:40
Trong vụ án ma tuý tại Phú Thọ, ngoài trường hợp của Liễu còn có một số đối tượng khác như Quàng Thị Nơi (30 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Hồng Thanh (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba) cũng lợi dụng việc nuôi con nhỏ để reo rắc cái chết trắng.

Tháng 2/2012, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Phú Thọ vừa kết thúc điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Thị Thúy Liễu cùng 31 bị can khác gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh lân cận. Cơ quan CSĐT thu giữ tang vật gồm tiền và tài sản lên tới gần 3 tỷ đồng...

Thúy Liễu sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Yên Nội, huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Con đường phạm tội của Liễu bắt nguồn từ lối sống buông thả, lười lao động… Từ năm 2006 đến khi bị bắt (1/5/2011), Liễu đã 2 lần mua bán trái phép chất ma tuý, tổng hợp hình phạt mức án là 54 tháng tù giam.

Cả 2 lần phạm tội, Liễu đều đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên theo quy định của pháp luật Liễu được hoãn thi hành án. Lẽ ra, Liễu phải lấy đó làm bài học để từ bỏ hành vi phạm tội, nhưng Liễu lại "ngựa quen đường cũ", lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật để tiếp tục phạm tội.

20h ngày 1/5/2011, tại đầu cầu Phong Châu thuộc địa bàn xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông (Phú Thọ), Phòng PC 47 phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt bắt quả tang Liễu (có con trai là Ngô Đức Hoàng 9 tuổi đi cùng) và Nguyễn Thị Huê, 34 tuổi(chị gái Liễu), cùng ở xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, thuê xe taxi trên để vận chuyển trái phép 6 bánh heroin.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra có đủ tài liệu căn cứ chứng minh từ năm 2006 đến khi bị bắt, Liễu đã vận chuyển, mua bán tổng số 41 bánh, 5 cây, 6 chỉ, 9 phân heroin và 520 viên ma túy tổng hợp. Liễu đã khai rõ toàn bộ số tiền đã thu lợi bất hợp pháp từ bán ma túy, tổng cộng hơn 4,2 tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi sáng 12/2, đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Trưởng Phòng PC47 Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Sau khi khởi tố vụ án, bắt hai đối tượng chính, khó khăn nhất của các trinh sát là việc thuyết phục Liễu hợp tác với cơ quan điều tra.

Trong vụ án này, ngoài trường hợp của Liễu còn có một số đối tượng khác như Quàng Thị Nơi (30 tuổi, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Hồng Thanh (38 tuổi, trú tại huyện Thanh Ba) cũng lợi dụng việc nuôi con nhỏ để reo rắc cái chết trắng. Để triệt phá thành công vụ án này phải có những giây phút đấu trí căng.

Trong đường dây này còn một số đối tượng có quan hệ họ hàng, xóm giềng… nên chúng có sự nể nang, khai báo quanh co nhằm che đậy hành vi phạm tội; Một số trường hợp là người vùng cao, không biết chữ… vì thế khi mở án, lực lượng làm nhiệm vụ phải có sự quyết tâm, sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo đơn vị

Xuân Mai
.
.
.