Đứa con bất hiếu lĩnh án tử hình

Thứ Tư, 12/12/2012, 14:02
Lưu Văn Thắng, 26 tuổi, trú tại phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình tội giết cả cha lẫn mẹ vì mê game.
>> Đứa con bất hiếu gây án như kẻ tâm thần vì game bạo lực

Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án gây kinh hoàng trong dư luận suốt thời gian qua. Bị cáo Lưu Văn Thắng, 26 tuổi, trú tại phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi lập gia đình, Thắng được cha mẹ xây dựng nhà riêng. Có được điều kiện thuận lợi trong cuộc sống, thế nhưng do nghiện chơi điện tử và lô đề nên Thắng thường xuyên thua và nợ rất nhiều tiền. Lẽ ra Thắng phải từ bỏ thói hư tật xấu để làm việc lấy tiền trả nợ và nuôi vợ con, nhưng anh ta vẫn hàng ngày ngập trong các tệ nạn. Để tiếp tục có tiền lao vào các cuộc hư hỏng, Thắng nhiều lần hỏi xin tiền cha mẹ nhưng không được và còn bị mắng. Thắng nghĩ bố mẹ ghét mình và nảy sinh ý định sát hại. Đêm 24/6, trong lúc bố mẹ ngủ say, Thắng đã dùng hung khí tấn công khiến hai người thân sinh ra Thắng tử vong tại chỗ.

Có mặt tại phiên xử, không chỉ người thân trong gia đình bị cáo mà tất cả những người dự khán đều không giấu được nỗi đau đớn khi nghe Thắng khai rành rọt đến từng chi tiết về hành vi mà anh ta đã thực hiện. “Trong suốt những ngày bị bắt tạm giam, bị cáo luôn bị ám ảnh và giày vò vì tội ác mà mình đã gây ra. Cha mẹ luôn quan tâm và chăm lo hết lòng đối với bị cáo. Vậy mà chỉ vì ham chơi, lười lao động và thiếu suy nghĩ mà bị cáo đã gây ra tội ác không thể thứ tha”, Thắng vừa khóc vừa nói.

Khi được HĐXX hỏi về tình cảm mà hai nạn nhân dành cho vợ chồng, chị Thúy (vợ bị cáo) cũng rất đau đớn: “Dù không ở cùng một nhà, nhưng ông bà nội rất tốt với vợ chồng tôi và cháu. Thấy cháu còn nhỏ, lại ăn ngủ thất thường nên ông bà thường xuyên quan tâm và chăm sóc cháu. Thậm chí nhiều hôm, ông bà còn nấu cơm giúp vợ chồng tôi. Trong khi đó, chồng tôi suốt ngày chỉ ham chơi và ham ngủ”. Xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Lưu Văn Thắng tử hình về tội giết người

Nguyễn Hưng
.
.
.