Đột nhập khu điều trị COVID-19 trộm tài sản, kẻ đạo chích thành F1

Thứ Năm, 29/07/2021, 17:02
Ngày 29/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết đã truy vết được 4 F2 và 8 F3 liên quan đến đối tượng đột nhập khu vực cách ly điều trị các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh trộm cắp tài sản.


Theo đó, sáng 20/7, trực ban hình sự Công an huyện Lộc Ninh tiếp nhận tin báo của Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh về việc rạng sáng cùng ngày có đối tượng lạ mặt đột nhập vào khu vực cách ly điều trị các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Trung tâm. Đối tượng đã trộm 2 điện thoại di động và 1,4 triệu đồng của 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại đây rồi tẩu thoát.

Việc kẻ trộm liều lĩnh vào tận nơi bệnh nhân COVID-19 đang điều trị để trộm cắp tài sản; nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng. Thượng tá Minh Sơn Đông, Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo khẩn trương truy xét, phải bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất. 

Trong quá trình điều tra truy xét đối tượng, yêu cầu phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch, không gây lây nhiễm cho cán bộ chiến sỹ tham gia phá án; đồng thời khẩn trương truy vết các trường hợp đã tiếp xúc để cách ly y tế theo quy định, không để lây nhiễm dịch trong cộng đồng.

Cơ quan Công an lấy lời khai ban đầu của đối tượng Lê Trần Huy Phúc.

Tổng hợp từ nhiều nguồn tin thu thập được, các trinh sát xác định được nghi can vụ trộm là Lê Trần Huy Phúc, 22 tuổi, trú khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh. Phúc có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, không nghề nghiệp, nghiện ma túy và nghiện chơi game “bài đổi thưởng” qua điện thoại di động.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cơ quan Công an xác định được Phúc đang điều khiển xe mô tô từ khu vực ấp 11B, xã Lộc Thiện về hướng thị trấn Lộc Ninh. Các lực lượng gồm Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Lộc Ninh và Bảo vệ dân phố tổ đã chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ được Phúc. Trung tâm y tế huyện Lộc Ninh đã kịp thời có mặt phun thuốc khử khuẩn, sử dụng xe chuyên dụng đưa đối tượng về khu cách ly huyện để đấu tranh, khai thác.

Tang vật vụ trộm được cơ quan Công an đã thu giữ. 

Tại khu cách ly, ban đầu Phúc rất lì lợm, luôn quanh co chối tội, nhưng bằng các chứng cứ, tài liệu thu thập được cơ quan Công an đã buộc Lê Trần Huy Phúc phải thừa nhận hành vi phạm tội do mình gây ra tại khu vực cách ly điều trị các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh. Tiếp sau đó, Công an huyện Lộc Ninh khẩn trương tổ chức thu hồi tài sản do Phúc đã đưa đi tiêu thụ tại cửa hàng ĐTDĐ “Thanh Long” tại ấp 11B, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh.

Phúc vào trộm tài sản tại phòng của bệnh nhân F0 nhiễm COVID-19 nên Phúc thuộc trường hợp F1. Tiến hành truy vết từ thời gian sau khi Phúc gây ra vụ trộm cắp tài sản, đã xác định có 4 F2 và 8 F3 liên quan đến Phúc. Lực lượng chức năng đã cách ly theo quy định và kịp thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

 


Văn Tuyên - Việt Cường
.
.
.