Động vật hoang dã "lên thớt" ở nhà hàng Mỹ Hạnh

Thứ Sáu, 26/12/2008, 18:15
Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra, các nhân viên của nhà hàng Mỹ Hạnh đang làm thịt 2 cá thể cầy hôi, chuẩn bị biến thành món ăn khoái khẩu cho thực khách.

Khoảng 10h30 hôm nay (26/12), Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36) Công an TP Hà Nội phối hợp với Hạt kiểm lâm Chương Mỹ, Chi cục kiểm lâm Hà Nội bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà hàng Mỹ Hạnh (tổ 1, khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ) do Cao Mỹ Hạnh (33 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) làm chủ.

Động vật hoang dã được phát hiện tại nhà hàng Mỹ Hạnh.

Lực lượng chức năng đã phát hiện nhà hàng có khá nhiều động vật hoang dã, trong đó có cả động vật thuộc loại 1B - loại cực kỳ quý hiếm nằm trong danh sách động vật cấm săn bắt, mua bán trong Sách đỏ Việt Nam.

Cụ thể gồm có: 1 con mèo rừng nặng 2,5kg; 9 con dúi mỗi con nặng khoảng 1 kg; 4 con cầy vòi mốc nặng từ 2,5-3kg; 2 con cầy hôi đã làm thịt; 18 con don...

Chủ nhà hàng cho biết nguồn gốc số động vật trên được mua cách đây khoảng 1 tuần của người bán tự do với giá 7,5 triệu đồng. Số động vật khi mua về được chứa tại nhà bếp và kho của nhà hàng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ nhà hàng chỉ xuất trình được đơn xin tiêu thụ động vật hoang dã thông thường đã qua gây nuôi sinh sản (nhưng không ghi rõ nuôi con gì) và giấy chứng nhận đăng ký do chi cục kiểm lâm tỉnh Hòa Bình cấp ngày 31/8/2008.

Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ số động vật hoang dã.

Hạnh cũng khai mỗi ngày nhà hàng bán ra khoảng 02kg thịt động vật hoang dã. Tuy nhiên qua một số hóa đơn bán hàng còn lưu thì số lượng phải gấp nhiều lần.

Hiện toàn bộ số động vật trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tịch thu, chuyển cho Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục làm rõ

Minh Tiến
.
.
.