Đối tượng trong nhóm cướp quặng ở mỏ thiếc Kháng Nhật đã ra đầu thú

Thứ Bảy, 27/04/2013, 21:20
Trong cơn mưa tầm tã chiều 25/4, một tổ công tác Đội 1, Phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Cục C52) lên đường truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Cùng với phương án bắt giữ thông qua người thân của đối tượng, các trinh sát đã vận động đối tượng Hiển ra đầu thú. Biết không thể trốn chạy mãi, tối 25/4, đối tượng truy nã Đặng Ngọc Hiển đã ra đầu thú.

Những tình tiết mới về vụ cướp 2 tấn quặng tại Tuyên Quang đã được Hiển tường trình với cơ quan Công an.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Đặng Ngọc Hiển, 36 tuổi, trú tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang có quá khứ bất hảo, từng có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, bị tòa án xử 12 tháng án treo, Hiển tiếp tục sa chân vào con đường tội lỗi. Dù đã có vợ, con nhưng Hiển thường xuyên không về nhà, giao du với các đối tượng bất hảo làm ăn trong khu mỏ thiếc Kháng Nhật ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang với các biểu hiện của hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê khai thác quặng.

Tháng 10/2012, Hiển cùng hơn 10 đối tượng khác quê ở Nam Định, Thái Nguyên… đã thực hiện trót lọt cướp khoảng 2 tấn quặng. Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, mang theo hung khí là gậy gỗ, nhóm đối tượng đã chặn một xe chở quặng từ trong khu mỏ khi xe đang vận chuyển quặng từ mỏ ra thị trấn Sơn Dương. Sau khi chặn xe, uy hiếp lái xe, cả nhóm đã trèo lên xe, bốc quặng từ xe chở quặng sang một chiếc xe có trọng tải khoảng 3 tấn đã được chúng chuẩn bị sẵn.

Do thân cô thế cô, lại thường xuyên chở hàng qua đoạn đường này, bị các đối tượng uy hiếp, lái xe bất lực nhìn nhóm cướp trắng trợn bốc quặng sang xe khác. Vụ việc sau đó đã được bị hại trình báo với cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Ngọc Hiển cùng đồng bọn về hành vi cướp tài sản. Sau khi gây án, Hiển đã “cao chạy xa bay” và bị CQĐT ra lệnh truy nã đặc biệt số 12 ngày 18/3/2013. Ngày 16/4/2013, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tuyên Quang đã có công văn đề nghị Cục C52 phối hợp truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đặng Ngọc Hiển.

Đối tượng Đặng Ngọc Hiển đầu thú tại Cục Cảnh sát truy nã tội phạm.

Theo Thượng tá Hoàng Ngọc Tiến, Phó trưởng Phòng 3, người trực tiếp chỉ huy Tổ công tác Đội 1, Phòng 3, Cục C52 phối hợp với Phòng PC52 Công an tỉnh Tuyên Quang truy bắt, vận động đối tượng ra đầu thú thì các anh đã có quá trình xác minh, truy bắt, vận động đối tượng đầy khó khăn. Thông tin ban đầu từ Công an Tuyên Quang cung cấp là có khả năng Hiển đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Quá trình xác minh, các trinh sát Đội 1, Phòng 3, Cục C52 phát hiện, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng truy nã. Theo thông tin nắm được, đối tượng này có rất nhiều “anh em xã hội” là người Tuyên Quang giúp đỡ và có khả năng có vũ khí nóng. Tuy nhiên, việc xác minh gặp khó khăn bởi đối tượng thường xuyên di chuyển chỗ ở và để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, đối tượng chỉ ở trong nhà chờ tiếp tế từ đàn em mà không đi xin việc làm.

Sáng 25/4, qua rà soát, phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng truy nã mới đến thuê trọ cùng bạn gái ở một ngõ nhỏ thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội, các trinh sát bí mật theo sát. Chiều 25/4, dù trời mưa tầm tã, các trinh sát vẫn đến khu vực người đàn ông mới thuê trọ để xác minh nhưng không có ai ở nhà. Khi trinh sát đến chợ cóc thuộc phường Trung Hòa, thoáng thấy một người đàn ông đang đi chợ cùng bạn gái, các anh phát hiện có đôi mắt rất giống đối tượng truy nã trong ảnh nhưng vóc dáng và khuôn mặt thì gầy gò hơn. Chỉ trong giây lát, trà trộn vào trong dòng người đi chợ, đối tượng nghi vấn đã biến mất. Không thể để đối tượng lọt lưới, thông qua người thân của Hiển, các trinh sát đã vận động hắn ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, Hiển nói rằng, ngay từ lúc đi chợ, thấy có người nhìn mình, dù chỉ thoáng qua nhưng linh cảm sẽ bị bắt, Hiển định ngày mai chuyển chỗ trọ nhưng được sự vận động của các trinh sát và người thân nên quyết định ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Hiếu Quỳnh
.
.
.