Đối tượng thứ 2 trong vụ án cướp tiệm vàng tại Hưng Yên ra đầu thú

Thứ Năm, 03/05/2012, 09:48
13h ngày 2/5, Nguyễn Viết Toán - đối tượng thứ 2 trong vụ án cướp tiệm vàng, sát hại người truy đuổi tại thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên đã ra đầu thú và nộp toàn bộ hung khí cùng chiếc dây chuyền bạc là vật chứng của vụ án.

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 1/5, tại tiệm vàng Kiệm Huyền thuộc thị tứ Bô Thời đã xảy ra  vụ cướp tài sản hết sức manh động. Đối tượng là 2 thanh niên chừng 20 tuổi, vào hỏi mua 1 sợi dây chuyền bạc 5 cây, trị giá khoảng 4 triệu đồng. Sau khi xem qua loa, 1 trong 2 đối tượng đã đeo sợi dây chuyền vào cổ rồi cùng nhau tẩu thoát. Thấy vậy, anh Kiệm (chủ tiệm vàng) đã chạy ra ngoài hô hoán cướp. Nghe tiếng hô, anh Đỗ Xuân Lượng là cháu ruột anh Kiệm đang ngồi uống nước ở gần đó chạy ra cùng với nhân dân đuổi bắt đối tượng.

Khi đến khu vực cánh đồng thôn Cao Quán, xã  Hồng Tiến, huyện Khoái Châu thì nhân dân đã bắt giữ được 1 tên. Đối tượng còn lại tiếp tục bỏ chạy, đồng thời dùng hung khí đâm liên tiếp vào quần chúng đuổi bắt để hòng thoát thân, khiến anh Đỗ Xuân Lượng cùng hai người họ hàng khác là anh Đỗ Như Minh, Đỗ Bá Hiền cũng bị đâm trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 23h cùng ngày anh Lượng đã chết tại bệnh viện huyện.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng bị bắt khai tên là Hà Văn Tình, 16 tuổi, tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện ân Thi, đối tượng bỏ chạy tên là Nguyễn Viết Toán, 19 tuổi, ở cùng thôn là những thanh niên ham chơi lười lao động. Đến 13h ngày 2/5, tên Nguyễn Viết Toán đã ra đầu thú và nộp toàn bộ hung khí cùng chiếc dây chuyền bạc là vật chứng của vụ án.

Biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt tội phạm của anh Đỗ Xuân Lượng  cùng đông đảo quần chúng nhân dân thôn Cao Xá, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, ngày 2/5, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên và lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu đã đến thăm hỏi, động viên những quần chúng bị thương trong việc truy bắt đối tượng phạm tội.

Cùng ngày, Công an Hưng Yên đến phúng viếng, chia buồn, biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh chống tội phạm của anh Đỗ Xuân Lượng, động viên gia đình khắc phục mọi khó khăn...

Thuỳ Hương
.
.
.