Đối tượng trong vụ chém 2 người tử vong ở Sóc Trăng ra đầu thú

Chủ Nhật, 16/05/2021, 15:45
Liên quan đến vụ đâm, chém rạng sáng 14/5 tại khu vực chợ rau quả  TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) khiến 2 người chết, ngày 16/5, đối tượng Nguyễn Tấn Đạt (SN 1994, ngụ TP Sóc Trăng) ra đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng.

Theo lời khai của Đạt, khoảng 2h sáng 14/5, sau khi nhậu xong, Đạt chở Nguyễn Văn Tài (SN 1995, ngụ Phường 2, TP Sóc Trăng) ra chợ quả tìm Trần Anh Duy (SN 2002, ngụ Phường 7, TP Sóc Trăng) để giải quyết mâu thuẫn. 

Đối tượng Đạt. 

Khi thấy Duy tại quán nước gần chợ, Đạt và Tài cầm dao xông vào rượt đuổi, đâm chém Duy. Duy cũng đâm lại Tài một nhát vào ngực trái. 

Hậu quả, Duy tử vong tại chỗ, còn Tài được Đạt đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu nhưng chết trên đường đi. 

Hiện trường xảy ra án mạng. 

Sau khi vụ án xảy ra, Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng xác định Đạt là người tham gia trong vụ án. 

Biết không thể trốn tránh, trưa 16/5, Đạt ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.        

Văn Đức - Đức Trung
.
.
.