Đối tượng cuối cùng trong vụ giết Dung “Hà" ra đầu thú

Thứ Bảy, 24/11/2007, 10:34
Phát “lợn" tuy không tham gia trực tiếp vào vụ án giết chết Dung “Hà", nhưng là người nuôi dưỡng, che giấu cho Xuân Trường, Việt Hưng sau khi gây án. Sau 5 năm lẩn trốn, ngày 23/11, Nguyễn Thế Phát đã đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh đầu thú.

Chiều 23/11, Nguyễn Thế Phát (tức Phát “con", Phát “lợn", 31 tuổi), ngụ tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - nhân vật cuối cùng liên quan trong vụ án Trương Văn Cam (Năm Cam), Nguyễn Tuấn Hải (Hải “Bánh") chủ mưu, tổ chức để Nguyễn Việt Hưng (Hưng “mi nhon"), Nguyễn Xuân Trường ra tay bắn chết Vũ Hoàng Dung (tức Dung “Hà") vào ngày 2/10/2000, đã đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh đầu thú sau hơn 5 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt.

Kết quả điều tra đã xác định, Phát “lợn" tuy không tham gia trực tiếp vào vụ án giết chết Dung “Hà", nhưng là người nuôi dưỡng, che giấu cho Trường, Nguyễn Việt Hưng sau khi gây án.

Ngày 2/10/2000, ngay sau khi Hưng “mi nhon" và Trường gây án xong, Hưng đã gặp Phát “lợn" để thông báo tình hình về việc mình vừa ra tay bắn chết Dung “Hà", đối tượng cầm đầu băng tội phạm đất Cảng đang nhăm nhe và có ý đồ lấn sân trùm băng nhóm xã hội đen tại TP Hồ Chí Minh là Trương Văn Cam.

Ngay sau khi ra tay sát hại Dung “Hà", Phát “lợn" đã chở Hưng “mi nhon" đi ném khẩu súng gây án, nhằm mục đích che giấu hành vi của đồng bọn.

Phát “lợn" cũng là người tổ chức đưa Hưng “mi nhon" và Trường về nhà của mình tại quận 7, TP Hồ Chí Minh để ẩn náu. Sau khi trùm Năm Cam và đồng bọn lần lượt sa lưới pháp luật, Phát “lợn" cũng nhanh chân lẩn trốn.

Ngày 6/2/2002, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phát “lợn" về tội "Che giấu tội phạm".

Sau khi ra đầu thú, Phát "lợn" đã khai nhận hành vi chở Hưng “mi nhon" đi vứt khẩu súng gây án ở cầu Sài Gòn.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phục hồi điều tra bị can đối với Phát “lợn" về tội "Che giấu tội phạm" để xử lý trước pháp luật

Phương Nam
.
.
.