Đi thuê nhà rồi cho “thế chấp”
Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh vừa khám phá một vụ án mà nạn nhân không nghĩ là mình bị lừa.
Kẻ lừa đảo là Trần Thị Thảo (49 tuổi), ngụ tại số 29/6 đường Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, là người không nghề nghiệp.
Đầu năm 2000, nhận thấy khu vực phường 12 và 13, quận Tân Bình có nhiều người cần thuê nhà ở, Trần Thị Thảo nảy sinh ý định lừa đảo nên bán nhà đến thuê phòng tạm trú tại số 2A đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Tại đây, Trần Thị Thảo dùng tên con của mình là Nguyễn Hoàng Sơn - bị bệnh động kinh, đứng tên hợp đồng thuê nhà của những người có nhu cầu cho thuê nhà, sau đó cho người khác cần thuê nhà ở để chiếm đoạt tiền của họ.
Thảo ký hợp đồng thuê nhà với anh Trần Mạnh Phú tại số 2A đường Hoàng Hoa Thám, giá 12 triệu đồng/tháng; Trần Thị Thảo cũng ký hợp đồng thuê ba căn nhà của anh Phạm Xuân Gương tại số C5 đường Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình với giá 8,5 triệu đồng/tháng.
Sau đó, Thảo đến Tòa soạn Báo Mua và Bán đăng nội dung: "Cho thế chấp nhà ở để vay tiền, hợp đồng 2 năm, hết hợp đồng hoàn lại vốn, hàng tháng không lấy tiền thuê nhà…".
Sau khi báo đăng, theo số ĐTDĐ của Thảo ghi trên báo, nhiều người đến liên hệ gặp Thảo để thuê nhà. Trong giao dịch, Thảo tự xưng là chủ hộ và thỏa thuận với các nội dung: "Thế chấp một phòng giá 20-45 triệu đồng, thời hạn hai năm, hàng tháng không phải trả tiền nhà, hết hợp đồng hoàn lại tiền thế chấp".
Nhiều người đến xem nhà và trả tiền cho "bà chủ nhà" mà không nghi ngờ gì. Để tạo lòng tin, những người trả tiền thuê nhà đều được Trần Thị Thảo thuê cho một phòng ở nơi khác để chờ "bà chủ” Trần Thị Thảo sắp xếp…
Như chị Nguyễn Thị Thùy Dân ngụ tại số 34/12 đường 45, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã liên hệ với Thảo và đến xem nhà. Sau đó thỏa thuận thế chấp 20 triệu đồng để nhận một phòng ở, Trần Thị Thảo liền chi lại ngay số tiền 5,5 triệu đồng để thuê tạm nhà khác chờ sắp xếp; chị Bùi Tôn Thị Thanh Lê ngụ tại 16F/18 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh liên hệ và xem cả ba căn nhà của Thảo thuê, sau đó nhận một phòng giá 40 triệu đồng.
Nhận tiền xong, Thảo cho là khách chưa chịu ra khỏi nhà nên thuê lại căn nhà 37/21/12, phường 12, quận Tân Bình cho chị Thanh Lê ở tạm, tiền thuê nhà do Thảo trả…
Với thủ đoạn này, chỉ trong thời gian ngắn, Thảo đã "bẫy" được 24 người có nhu cầu thuê nhà để ở và chiếm dụng của họ số tiến trên 800 triệu đồng.
Ngoài số người bị lừa và số tiền được xác định, còn nhiều người bị lừa với những trường hợp tương tự, có gửi đơn tố cáo nhưng không rõ địa chỉ nên không thể xác định được…
Sau khi chiếm đoạt được số tiền lớn, Thảo đã rời nơi tạm trú đưa gia đình về sống tạm bợ tại khu vực Cảng Thơm, Cầu Muối.
Khi biết bản thân đang bị cơ quan Công an Tân Bình truy nã, Trần Thị Thảo đã đến cơ quan Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đầu thú và bị bắt giữ theo lệnh truy nã về hành vi chiếm đoạt tài sản
