Kết luận điều tra vụ án mạng trên xe Lexus:

Đề nghị truy tố Vũ Thị Kim Anh về tội giết người

Thứ Năm, 25/06/2009, 13:54
Ngày 24/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố bị can Vũ Thị Kim Anh về tội danh giết người.

>>Hành trình điều tra vụ "Cắt cổ người tình trên xe Lexus "

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án, thủ phạm Vũ Thị Kim Anh, 22 tuổi, trú tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng), sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã bị bắt giữ sau 6 ngày sát hại anh Nguyễn Tiến Chính, 42 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Như Báo CAND đưa tin, sáng ngày 14/2, Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được tin báo, tại khu vực ngã 4 gần khu Ngoại giao đoàn, phát hiện xác một người đàn ông trên xe Lexus. Sau khi nhận tin báo, Công an TP Hà Nội phối hợp điều tra, làm rõ nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Chính.

Theo lời khai của Kim Anh tại cơ quan điều tra, cô ta quen nạn nhân - anh Vũ Tiến Chính từ tháng 6/2006, sau khi xuống Hà Nội học. Đến cuối năm 2006, Kim Anh chấm dứt mối quan hệ với anh Chính.

Đầu năm 2009, hai người gặp lại nhau tại đám cưới một người bạn ở Cao Bằng. Anh Chính muốn nối lại quan hệ tình cảm, nhưng Kim Anh từ chối, thấy vậy, anh Chính dọa sẽ nói cho mọi người biết...

Khoảng 13h ngày 13/2, Kim Anh mua một sim khuyến mại lắp vào máy điện thoại, nháy vào máy để trêu anh Chính. Anh Chính thấy số máy lạ đã gọi lại và nhận ra Kim Anh. Sau đó, anh Chính đã rủ Kim Anh đi chơi nhưng Kim Anh không đồng ý. Khoảng 20h15' cùng ngày, Kim Anh để điện thoại di động ở nhà, đi gặp một giáo viên trong trường.

Khoảng 22h, Kim Anh về nhà, thấy tin nhắn của anh Chính đã nhắn tin trả lời. Anh Chính rủ Kim Anh đi chơi nhưng Kim Anh từ chối. Sau đó, thấy anh Chính đe dọa, nếu không đi chơi sẽ nói cho người yêu của Kim Anh biết mối quan hệ trước đó nên Kim Anh đã nhận lời và giấu không cho người yêu biết.

Theo kết quả điều tra, khoảng 0h15' ngày 14/2, anh Chính lái xe Lexus màu đen đến đón Kim Anh ở đầu ngõ nhà D7 Vĩnh Hồ rồi chở Kim Anh qua nhiều phố. Khoảng 1h, anh Chính cho xe lùi vào ngõ 279 Đội Cấn, đỗ xe lại, nói với Kim Anh là chờ bạn. Ngồi chờ một lúc, anh Chính ngả ghế lái, kéo Kim Anh lại và có hành động sàm sỡ.

Lúc này, Kim Anh phát hiện có con dao gọt hoa quả ở túi để đồ sau ghế lái. Anh Chính xuống xe ô tô để gọi điện thoại, sau đó lên xe, tiếp tục có hành động sàm sỡ. Kim Anh lúc này ngồi ở giữa ghế sau, nảy sinh ý định dùng dao cắt cổ với ý định dằn mặt anh Chính. Khi anh Chính có hành động sàm sỡ, Kim Anh đã vớ lấy con dao cắt mạnh về bên trái cổ anh Chính rồi mở cửa xe chạy ra đầu ngõ 279 Đội Cấn.

Anh Chính bật dậy, nổ máy, lái xe chạy ra đường, sau đó có nhờ người bán hàng phở gọi điện thoại cấp cứu nhưng người này không hiểu ý nên anh lái xe tiếp về hướng khu Ngoại giao đoàn. Lúc này, thấy người bảo vệ, anh Chính vẫy tay ra hiệu gọi cấp cứu, khi gọi được cấp cứu thì anh Chính đã chết.

Về phần Kim Anh, chạy được khoảng 200m thì dừng lại vứt dao, lấy điện thoại gọi xe taxi của hãng taxi Hà Nội. Đi được một đoạn, Kim Anh xuống xe và tiếp tục vẫy một xe taxi khác về phố Khuất Duy Tiến để gặp người yêu và cả hai đi thuê phòng nghỉ ở đường Trần Duy Hưng. Khoảng 18h, trên đường từ nhà người yêu về nhà bác ruột, Kim Anh đã vứt cả sim và điện thoại. Ngày 19/2, CQĐT đã bắt được Kim Anh.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được và lời khai của bị can, CQĐT có đủ cơ sở kết luận Vũ Thị Kim Anh phạm tội giết người theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Trong bản kết luận điều tra, CQĐT cũng khẳng định hung thủ sát hại anh Chính là một mình Kim Anh, không có đồng phạm

A.Hiếu - Minh Khoa
.
.
.