Đề nghị truy tố 8 bị can phá hoại tài sản tại Đông Anh - Hà Nội

Thứ Năm, 06/07/2006, 15:04
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ vụ án phá hoại tài sản công dân ở thôn Nghĩa Lại (xã Uy Nỗ) sang VKSND huyện, đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Huỷ hoại tài sản công dân".

Sự việc bắt đầu vào sáng 14/5/2005, một số người dân thôn Nghĩa Lại mang cuốc đến chặt phá hàng rào của gia đình bà Nguyễn Thị Hoà (thuộc tập thể Công ty Công trình giao thông 1). Gia đình bà Hoà phản ánh việc này đến chính quyền xã, vì thế chiều 16/5/2005, một số người đã kéo đến ném đất đá và trèo lên dỡ mái ngói ngôi nhà của khổ chủ.

Sáng 7/6/2005, một số người dân trong thôn tự ý xây dựng cây hương trên diện tích đất khu tập thể Công ty Công trình giao thông 1, nhưng ngay tối hôm đó cây hương bị đổ không rõ nguyên nhân. Lợi dụng việc này, khoảng 20h30' cùng ngày, ông Nguyễn Vương Quý, Trưởng thôn Nghĩa Lại đã gọi loa thông báo cho người dân thôn Nghĩa Lại sự việc cây hương bị đổ.

Việc này khiến khoảng 200 người dân kéo nhau đến khu vực đất nơi gia đình bà Hòa đang ở, một số người mang theo búa tạ, búa chim để phá nhà bà Hòa. Thế rồi, với sự kích động của những người lớn tuổi trong thôn, một số thanh niên đã xông vào đập phá làm sập dầm cửa xếp phía Bắc nhà bà Hòa. Ngoài ra, còn phá hỏng mái nhà và một số đồ đạc trong nhà. Một đồng chí Công an xã cũng bị ném vào mặt khi vào khuyên can…

Những người tham gia đập phá được xác định là: Bùi Xuân Bắc, Hoàng Văn Cừ, Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Quyền, Lê Văn Khương, Phạm Thành Quân và Nguyễn Văn Hùng. Việc đập phá kéo dài đến 24h thì chấm dứt. Thiệt hại tài sản sơ bộ theo xác định từ phía gia đình bà Hòa là khoảng trên 40 triệu đồng.

Sự việc vi phạm pháp luật mang tính chất nghiêm trọng này ngay sau đó đã được một số cơ quan báo chí phản ánh, yêu cầu cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm. CQĐT Công an huyện đã nhanh chóng vào cuộc. Các đối tượng tham gia đập phá bị triệu tập và đã khai nhận hành vi phạm tội. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Hùng không nhận tội và có hành vi cản trở việc điều tra nên ngày 7/6 đã bị bắt tạm giam.

Về vụ án này, Báo CAND đã có bài phản ánh. Sau khi Báo phát hành, một số người xưng là dân thôn Nghĩa Lại đã đến Tòa soạn Báo CAND khẳng định ông Nguyễn Vương Quý không liên quan đến vụ "phá hoại tài sản công dân" nói trên.

Tuy nhiên, những tài liệu chúng tôi thu thập được cho thấy ông Quý không thể vô can trong "vụ phá hoại tài sản công dân" này. Đặc biệt, anh Phong (con bà Hòa) đã chụp được một bức ảnh ông Quý đang "xung trận" rất tích cực. Anh Phong cho biết, với vai trò là lãnh đạo thôn Nghĩa Lại, lời nói của ông Quý được nhiều người dân thôn nghe theo, đặc biệt là nhóm thanh niên mới lớn.

Chúng tôi cũng xin trích dẫn kết luận điều tra của Công an huyện Đông Anh: "Đối với Nguyễn Vương Quý có hành vi gọi loa của thôn; bà Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Hồng, Hoàng Thị Liên, Lê Thị Thể và một số người khác có hành vi hô hào kích động để mọi người kéo đến đập nhà bà Hoà. Xét thấy việc điều tra không thể hoàn thành sớm, vì vậy, CQĐT tách rút tài liệu để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau".

Chúng tôi được biết, UBND thành phố đã có ý kiến chỉ đạo UBND huyện xem xét giải quyết để xác định chủ quyền về đất ở với các hộ dân trên. Điều đáng tiếc là tới nay, gia đình bà Hòa vẫn không được tạo điều kiện để sửa chữa ngôi nhà sau vụ đập phá và hơn 1 năm qua, 3 thế hệ gia đình bà Hoà vẫn phải chen chúc nhau tránh mưa, nắng trong căn phòng duy nhất còn nguyên vẹn

Đinh Tuấn
.
.
.