"Đánh hàng" hoa quả tranh thủ buôn tiền giả
Cuối năm 2009, Báo CAND đã đưa tin về vụ án mua bán, tiêu thụ tiền giả được cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai triệt phá. Đến nay, công tác điều tra đã kết thúc, cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai đề nghị truy tố 13 bị can: Nguyễn Hoàng Nam, Vũ Thị Hoa, Đồng Thị Nuôi, Trần Văn Tuyến, Trương Hoàng Quỳnh Trang, Nguyễn Phú Quý, Võ Trọng Nghĩa, Hà Văn Hùng, Triệu Thế Toàn, Phan Ngọc Hoàng, Mồ Thiền Vàng, Vũ Mạnh Tuấn và Lê Thành Lộc về tội "Lưu hành tiền giả".
Vào ngày 29/9/2009, nhân dân và lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Phan Ngọc Hoàng (22 tuổi), thường trú thôn Hàm Rồng, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang), tạm trú ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Giao, huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang sử dụng tiền giả (100.000 đồng) mua hàng ở tiệm tạp hóa của chị Phạm Thị Thanh, ngụ 15/8, khu phố Long Điềm, phường Long Bình Tân (TP Biên Hòa).
Tiếp đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và được sự hỗ trợ tích cực của Công an các địa phương, cơ quan ANĐT Công an Đồng Nai đã bóc gỡ đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả do Nguyễn Hoàng Nam (49 tuổi), thường trú 102B chung cư Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1 (TP HCM) cầm đầu.
Trong thời gian lái xe container vận chuyển trái cây sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) và nhận trái cây (lê, táo…) từ Trung Quốc về giao tại chợ đầu mối Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP HCM), Nam được một số đối tượng gạ bán tiền Việt Nam giả để đem về nước tiêu thụ. Hám lợi, Nam đi tìm người quen là Đồng Thị Nuôi (38 tuổi) và Trần Văn Tuyến (35 tuổi) bắt mối tiêu thụ, Nuôi và Tuyến sống như vợ chồng, cư ngụ tại số 80 đường số 4, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức) vì lòng tham và sự hám lợi đã hợp tác, làm ăn với Nam.
![]() |
|
Các bị can sắp hầu tòa. |
Từ tháng 5/2009 đến ngày bị bắt (28/10/2009), Nuôi và Tuyến bỏ ra 34 triệu đồng tiền Việt Nam thật mua của Nam 7 lần với tổng số 110 triệu đồng tiền giả bán cho Trương Hoàng Quỳnh Trang (27 tuổi), ngụ tại 23, đường số 10, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP HCM) nhiều nhất (89 triệu đồng); bán 3,6 triệu đồng cho Vũ Mạnh Tuấn (35 tuổi, thường trú tại Hải Dương), sống lang thang ở TP HCM.
Trang đã bán cho Nguyễn Phú Quý (28 tuổi), thường trú tại Cần Thơ, tạm trú ở 5A/31, ấp Bình Đường, xã An Bình, huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) 25 triệu đồng tiền giả và bán cho Võ Trọng Nghĩa (29 tuổi), có hộ khẩu thường trú ở Vĩnh Long, tạm trú khu phố 1, phường Linh Xuân (quận Thủ Đức) 64 triệu đồng tiền giả.
Ngày 8/10/2009, Trang đã bị Công an huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương) bắt, khởi tố về tội buôn bán trái phép chất ma túy.
Riêng Võ Trọng Nghĩa bán 10 triệu đồng tiền giả cho Hà Văn Hùng (28 tuổi), thường trú tại Thanh Hóa, tạm trú 17M/9 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An (tỉnh Bình Dương). Đem đi tiêu xài hết 4 triệu, còn 6 triệu Hùng bán cho Triệu Thế Toàn (26 tuổi), thường trú tại Thái Bình, ngụ 301, tổ 11, ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa (huyện Thuận An). Sau khi gặp Nghĩa, để mua 22 triệu đồng tiền giả; Toàn rủ Phan Ngọc Hoàng và Mồ Thiền Vàng cầm 3 xe gắn máy cho một tiệm vàng ở huyện Thuận An lấy tiền mua. Chiều 28/9, mua 22 triệu đồng tiền giả từ Nghĩa, Toàn lấy 8 triệu, còn Hoàng và Vàng mỗi tên 7 triệu.
Sáng 29/9/2009, Hoàng và Vàng đã tiêu thụ được 7-8 tờ tiền giả ở phường Long Bình Tân thì bị bắt. Ngoài ra, Nghĩa còn bán tiền giả cho Nguyễn Thanh Việt (24 tuổi) và Lê Thành Lộc (23 tuổi), cùng thường trú ở xã Phú Thọ, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), buôn bán băng đĩa dạo ở khu vực chợ đầu mối Thủ Đức. Việt mang 35,5 triệu đồng tiền giả đem về huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tiêu thụ thì bị cơ quan ANĐT Công an An Giang phát hiện và bắt giữ

