Đằng sau vụ sát hại Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ, Hải Dương
Ngày 5/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 45) Công an tỉnh Hải Dương, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Thống (26 tuổi, ở Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về tội giết người. Thống là đối tượng gây ra vụ trọng án đêm 2/1, làm ông Nguyễn Đình Tuy, Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ tử vong, nguyên nhân bắt nguồn từ một lời mời rượu.
Sự việc bắt đầu vào lúc 19h45' ngày 2/1, một số quần chúng phát hiện ông Nguyễn Đình Tuy (ở thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ), Bí thư Đảng ủy xã Phượng Kỳ, nằm bất tỉnh tại đường xóm, cách cổng nhà khoảng 7 mét. Qua kiểm tra, xác định nạn nhân tử vong, trên người có nhiều vết thương ở ngực, vai và lưng do vật sắc nhọn gây nên. Thông tin sự việc sau đó đã được Công an xã và Công an huyện Từ Kỳ chuyển đến Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương.
Tài liệu ban đầu xác định, trước thời điểm vụ án xảy ra, ông Tuy vừa từ nhà anh Nguyễn Đình Sự ở cùng thôn Tứ Kỳ Hạ về nhà… Căn cứ kết quả khám nghiệm điều tra ban đầu, Phòng PC45 nhận định, đây là vụ giết người có tính chất nghiêm trọng, do mâu thuẫn thù tức. Bị hại là người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền địa phương nên vụ án xảy ra gây tâm lý hoang mang, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.
Để nhanh chóng làm rõ sự việc, Giám đốc Công an tỉnh giao nhiệm vụ cho Phòng PC45 phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ, xác lập án đấu tranh, truy bắt đối tượng gây án, sớm đưa ra xử lý trước pháp luật. Sau khi nhận nhiệm vụ, Phòng PC 45 đã huy động các lực lượng tiến hành đồng bộ các biện pháp phá án. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, ông Tuy bị đối tượng dùng vật sắc nhọn đâm 8 phát vào vùng ngực, bụng, lưng, làm nạn nhân tử vong tại chỗ.
Tập trung rà soát các đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội theo hướng mâu thuẫn, thù tức với ông Tuy, tổ công tác đi sâu vào mối quan hệ, mâu thuẫn, thù tức giữa ông Tuy với gia đình ông Nguyễn Đình Nhất. Quá trình điều tra xác định, tối 2/1, trước khi ông Tuy bị giết, ông Tuy ăn cơm, uống rượu tại nhà anh Sự. Trong bữa tiệc này có Nguyễn Đình Thống, là con trai ông Nhất tại đó.
Tập trung xác minh về Nguyễn Đình Thống, xác minh ghi lời khai của những người có mặt tại nhà anh Sự vào tối 2/1, xác định khi Thống ăn cơm, uống rượu tại nhà anh Sự, ông Tuy có sang mâm cơm của Thống mời rượu. Khi đó, Thống có mời lại ông Tuy nhưng ông Tuy không uống, sau đó Thống bỏ về trước. Khoảng 30 phút sau khi Thống bỏ về thì ông Tuy đi bộ từ nhà anh Sự về, sau đó người dân phát hiện ông Tuy bị đâm chết ngay phía trước cổng nhà ông Tuy.
Tiến hành làm việc, ghi lời khai của bà Tấn Thị Tơ, mẹ đẻ của Thống, các trinh sát phát hiện bà Tơ có biểu hiện tâm lý không bình thường, run sợ khi hỏi về việc sử dụng thời gian của Thống. Bà Tơ khai báo không đồng nhất, lúc thì khai khoảng 19h Thống về nhà rồi đi ngủ, khi thì khai khoảng 19h Thống về, đứng ở hiên nhà rồi sau đó có đi đâu nữa không thì không biết.
Từ những tài liệu điều tra thu thập được, lực lượng đánh án nhận định: Thống có tiếp xúc, mâu thuẫn với ông Tuy trước khi ông Tuy bị giết. Đối tượng này là kẻ tình nghi số một… Với những căn cứ trên, cơ quan điều tra đã triệu tập Thống về trụ sở làm việc. Từ khi được mời đến làm việc cho đến gần 15h ngày 3/1, Thống vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội. Trước và sau đối tượng này đều khai rằng, sau khi ăn cơm tại nhà anh Sự, Thống đi về nhà và ngủ, Thống không biết gì về việc ông Tuy chết. Sau gần 20 giờ đấu tranh, thuyết phục, Thống đã phải khai nhận hành vi phạm tội
