Đằng sau hành vi tung clip "CSGT bị dân 'bắt bẻ' vì… quên luật"

Thứ Sáu, 22/03/2013, 15:50
Ngày 17/3, đoạn clip có độ dài 5 phút 45 giây được tung lên mạng tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều mổ xẻ những thông tin có trong video đó.

Qua xác minh chúng tôi được biết, đoạn video quay vào chiều 12/3 khi tổ tuần tra, kiểm soát giao thông Công an Đông Sơn, Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 47 đoạn qua xã Đông Anh, Đông Sơn.

Tổ công tác có 3 người gồm: Thượng úy Lê Đức Nam làm tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, tổ viên ghi biên bản và đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, tổ viên dừng phương tiện. Sau khi biết được tình hình sự việc đang diễn ra trên mạng xã hội Facebook, Công an huyện Đông Sơn đã chỉ đạo tổ báo cáo lại sự việc.

Theo báo cáo và kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ thì việc lập biên bản và xử phạt người điều khiển xe máy như trong video là hoàn toàn đúng luật. Theo biên bản xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì người điều khiển xe máy vi phạm trong video là anh Lê Văn Tiến (trú tại TP Thanh Hóa), vi phạm chở hàng cồng kềnh, đã bị tổ công tác xử phạt 300.000đ. Hiện, người vi phạm đã đến nộp tiền và lấy giấy tờ xe.       

Nhiều người dân phản ứng việc Cảnh sát giao thông giở luật cho người vi phạm xem các quy định, cho rằng Cảnh sát giao thông không thuộc luật là vi phạm. Trên thực tế, việc Cảnh sát giao thông mang văn bản pháp luật để đối chiếu xử phạt là hoàn toàn bình thường.

Đặc biệt là nhiều người dân khi đã vi phạm nhưng cố tình tỏ ra không biết luật hoặc không đồng ý với việc xử phạt của Cảnh sát thì những người làm nhiệm vụ phải có trách nhiệm viện dẫn cụ thể bằng văn bản để giải thích cho người dân hiểu rõ. Đây là việc làm hết sức cần thiết vừa phổ biến pháp luật cho người dân, giúp họ hiểu thêm các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đoạn clip trên, người quay, đăng tải đã thể hiện rõ dụng ý xấu của mình khiến nhiều người có cách hiểu sai vấn đề, làm ảnh hưởng đến hình ảnh cán bộ làm nhiệm vụ.

Hiện, Công an Thanh Hóa đang điều tra, xác minh người quay clip, đưa lên mạng để làm rõ

Phương Thủy
.
.
.