Đâm hàng xóm tử vong sau khi cự cãi vì chuyện bắt mèo

Thứ Bảy, 22/02/2020, 11:36
Ông Tùng cho rằng Linh đã gài bẫy bắt mèo của mình nên hai người cự cãi, sau đó cầm dao đâm nạn nhân tử vong.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Tùng và Nguyễn Chí Linh (SN 1995) xảy ra mâu thuẫn với nhau vì chuyện gài bẫy bắt mèo. Ông Tùng cho rằng Linh đã bắt mèo của mình. Chiều 14/2, Linh cầm cây xà beng sang nhà nói chuyện về việc bẫy mèo của mình nằm ở nhà của ông Tùng.

Hiện trường nơi nạn nhân gục ngã, tử vong sau đó. 

Hai người xảy ra cự cãi. Ông Tùng bất ngờ cầm dao đâm Linh nhiều nhát. Nạn nhân bỏ chạy khoảng 200m rồi té ngã, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại cơ quan Công an, ông Tùng khai nhận nguyên nhân do tức giận việc mèo của nhà mình bị Linh bắt trộm, trong lúc nóng giận đã cầm dao gây án mạng.

Như Anh
.
.
.