Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 800 triệu đồng

Thứ Năm, 11/03/2021, 16:12

Sau khi nhận được tiền vay, Phượng không đáo hạn ngân hàng mà dùng số tiền đó trả nợ, tiêu xài cá nhân, trốn chủ nợ nên bị tố cáo.


Ngày 11/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Mỹ Phượng (SN 1987, ngụ phường 5, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phượng tại cơ quan điều tra. 

Theo điều tra, Phượng nguyên là nhân viên tín dụng của một ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu. 

Tháng 10/2019, để có tiền đáo hạn ngân hàng, Phượng hỏi vay của ông T.M.Đ số tiền 800 triệu đồng để đáo hạn hợp đồng vay vốn đối với hợp đồng vay bằng hình thức thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 500,1m2 ở huyện Hồng Dân (Bạc Liêu). 

Để tạo niềm tin, Phượng hứa nếu ngân hàng không cho vay lại được thì Phượng sẽ chuyển quyền sử dụng đất thửa đất trên cho ông Đ. để trừ nợ vay… 

Sau khi thỏa thuận tiền vay, Phượng muốn nhận tiền mặt nhưng ông Đ. chỉ đồng ý chuyển khoản qua ngân hàng. Phượng đồng ý và cho ông Đ. số tài khoản mở tại một ngân hàng chi nhánh Bạc Liêu... 

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền vay, Phượng không đáo hạn ngân hàng mà dùng số tiền đó trả nợ, tiêu xài cá nhân, thường xuyên trốn tránh chủ nợ nên bị tố cáo.

Văn Đức
.
.
.