Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên): Xóa nhiều "ổ nhện"

Thứ Ba, 02/01/2007, 16:24
Động mại dâm mới bị Công an TP Tuy Hoà triệt phá là "động" của "Tú bà" Ngô Thị Xứng. Theo lời Xứng khai: số tiền thu được mỗi "dù" 100.000 đồng, gái bán dâm hưởng 70%, chủ chứa 20%, còn lại 10% giao cho kẻ dắt mối.

Gia đình Ngô Thị Xứng (45 tuổi), ở khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP Tuy Hòa trong những tháng gần đây phát sinh nhiều dấu hiệu bất thường, khiến cho người dân địa phương hoài nghi. Một mũi trinh sát hình sự của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Tuy Hòa tiến hành xác minh và được biết đó là "ổ nhện" chứa chấp hoạt động mại dâm. Người phụ nữ thường đưa gái mại dâm đến đây là Trần Thị Nghiệp (37 tuổi), trú ở khu phố Phước Hậu 1, phường 9.

Theo chỉ đạo của Trung tá Lê Đức Hoàn - Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, chiều 27/12/2006, một tổ công tác gồm các trinh sát hình sự, điều tra viên triển khai phương án mai phục, đến khoảng 18h cùng ngày mới phát hiện ba thanh niên tìm đến gặp "Tú bà" Ngô Thị Xứng. 20 phút sau đó, Trần Thị Nghiệp đi xe máy chở hai cô gái đến phục vụ khách làng chơi thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Hai người mua dâm là Phạm G. (38 tuổi), trú ở thôn Phú Thường, xã An Hòa, huyện Tuy An và Cao Duy M. (25 tuổi), trú ở khu phố Ninh Tịnh 3, phường 9, TP Tuy Hòa. Còn gái bán dâm là Nguyễn Thị Phúc Th. (26 tuổi), trú ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và Hàn Thị H. (24 tuổi), trú ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Qua đấu tranh khai thác, "Tú bà" Ngô Thị Xứng và các đối tượng liên quan đều khai nhận, trong số tiền thu được mỗi "dù" 100.000 đồng, gái bán dâm hưởng 70%, chủ chứa 20%, còn lại 10% giao cho kẻ dắt mối.

"Tú bà" Ngô Thị Xứng (ảnh trái) và cảnh kẻ môi giới Trần Thị Nghiệp nghe đọc lệnh bắt.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, 15h ngày 28/12/2006, cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Trần Thị Nghiệp. Trước đó nửa giờ, "Tú bà" Ngô Thị Xứng cũng đã đếm bước vào trại tạm giam.

Theo Thượng tá Đặng Đình Soa - Trưởng Công an TP Tuy Hòa - đây là vụ án chứa chấp và môi giới mại dâm thứ 5 đã bị triệt xóa trong năm 2006.

Tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa, các trinh sát đã bắt quả tang hoạt động mại dâm tại hai "ổ nhện" do Trần Thị Thủy và Phan Thị Vinh điều hành ngay tại nhà riêng núp dưới vỏ bọc cà phê giải khát và karaoke bình dân, từ kết quả điều tra đã khởi tố thêm một kẻ mua dâm về tội "giao cấu với người chưa thành niên".

Tiếp đó, một ổ mại dâm nằm trong quán nhậu Biển Đông ở khu vực rừng dương phòng hộ ven biển TP Tuy Hòa do Nguyễn Thị Thu Hồng (41 tuổi), trú ở hẻm 11 Lê Lợi, phường 5 mà chủ chứa với sự hỗ trợ tích cực của kẻ dắt mối là Mai Đắc Thắng (47 tuổi), trú ở khu phố Nguyễn Thái Học, phường 5 cũng bị lật tẩy.

Đường dây gái gọi nổi cộm nhất do Lê Thụy Quỳnh Giao (33 tuổi), trú ở 23/1 Nguyễn Huệ, phường 2, TP Tuy Hòa điều hành vươn tới nhiều khách sạn, quán karaoke đèn mờ. Bằng thủ đoạn "quản lý" một đám gái mại dâm qua điện thoại di động, hoặc cho lưu trú tại nhà của mình, "má mì" Quỳnh Giao đã môi giới mại dâm cho nhiều khách làng chơi thông qua mối quan hệ với các khách sạn, quán karaoke và ổ chứa mại dâm.

Mãi đến khi các trinh sát hình sự vây bắt quả tang hai cô gái đang bán dâm cho khách tại nhà hàng, khách sạn Thanh Bình ở khu phố 1, phường Phú Lâm, thì chân tướng "má mì" mới lộ diện.

Từ kết quả triệt xoá 5 "ổ nhện", Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố 10 bị can về các tội danh nêu trên, đồng thời lập hồ sơ đưa vào Trung tâm Xã hội Phú Yên để giáo dục, chữa bệnh và dạy nghề cho 15 gái mại dâm, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội ở nhiều khu phố, xóm thôn

Phan Văn Lương
.
.
.