Công an TP Lạng Sơn liên tiếp bắt giữ các vụ ma túy

Thứ Năm, 24/06/2021, 16:44
Lực lượng Công an TP Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy; từ đấu tháng 6/2021 đến nay đã phá 9 vụ, bắt 11 đối tượng phạm tội về ma túy, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời kiểm chế phát sinh tội phạm ma túy trên địa bàn.

Điển hình, hồi 17h30’ ngày 22/6/2021, tại đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an TP phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Anh Tường (SN 1973, trú tại phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 1 viên nén màu hồng và 1 gói giấy bạc có chứa các chất tinh thể màu trắng.

Đối tượng Nguyễn Anh Tường và tang vật thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 228 viên nén màu hồng, 9 túi nilon bên trong có chứa các chất tinh thể màu trắng, 6 gói giấy bạc bên trong có chứa các chất tinh thể màu trắng, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật có liên quan.

Cùng ngày, hồi 21h20’, tại đường Lương Thế Vinh, khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, Công an phường Vĩnh Trại phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang Phùng Lệ Thanh Hoa (SN 1990, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ là 1 túi nilon bên trong chứa 1 viên nén màu hồng và các hạt tinh thể màu trắng.

Đối tượng Phùng Lệ Thanh Hoa tại Cơ quan Công an.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoa thu giữ thêm 85 viên nén màu hồng, 4 túi nilon có chứa các chất tinh thể màu trắng, tổng trọng lượng khoảng 16,832 gam.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình và bản thân các đối tượng đều mua ma túy về sử dụng, bán kiếm lời.

Anh Khoa
.
.
.