Công an Hải Dương: Nhanh chóng bắt gọn hung thủ vụ cướp taxi
11h ngày 17/8/2005, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA tỉnh Hải Dương nhận được tin báo tại Cống Cọ, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có một xác chết chưa rõ nguyên nhân.
Mặc dù vừa từ hiện trường một vụ trọng án trở về nhưng lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về
Từ nhận định đó, ngay trong đêm 17/8, lực lượng điều tra đã thông báo đặc điểm nạn nhân đến Công an các huyện thị và một số tỉnh lân cận Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình... đề nghị các địa phương cho biết các đơn vị, cá nhân làm nghề kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ôtô để có thông tin sớm nhất về tung tích nạn nhân.
8h ngày 18/8, qua thông tin của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CATP Hải Phòng, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA tỉnh Hải Dương đã xác định được nạn nhân là anh Cao Trần Triều, 45 tuổi, trú tại số 13, Miếu Hai Xã, Dư Hàng, Lê Chân, Tp. Hải Phòng là lái xe taxi, số hiệu 41, BKS 16H-5825 màu trắng của Hãng taxi Hoa Phượng.
Theo trung tâm điều hành taxi của hãng này, vào khoảng 22h ngày 16/8, Trung tâm nhận được cuộc điện thoại từ một số di động đề nghị đón khách tại ngõ 86 Tôn Đức Thắng chở về Thái Bình theo hành trình hai chiều. Sau đó, Trung tâm đã nhận được tín hiệu trả lời của anh Triều báo cáo đã nhận khách. Sau lần đó, Hãng taxi đã nhiều lần liên lạc với anh Triều qua máy điện thoại di động của anh nhưng không nhận được tín hiệu trả lời.
Ban chuyên án được thành lập, các hướng điều tra của lực lượng Công an được triển khai. Tại Hà Nội qua rà soát tại các bãi gửi xe ôtô, hiệu cầm đồ, nhà nghỉ, tổ công tác phát hiện có 4 đối tượng, 3 nam 1 nữ đều còn rất trẻ, trong đó có 1 nam thanh niên nhuộm tóc vàng đi một xe ôtô màu trắng đến đặt xe tại các cửa hiệu cầm đồ nhưng đã bị các chủ hiệu từ chối.
Mũi công tác tại Hải Phòng cũng xác định được vào khoảng 23h ngày 16/8, có một xe ôtô 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát Hải Phòng chạy đi chạy lại để hỏi đường tới Tp. Thái Bình sau đó lại chạy theo hướng Cầu Bo đi về Hải Phòng. Qua rà soát Ban chuyên án phát hiện Đặng Thị Kim Hạnh, ở tổ 74, Cẩm Thạch, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tại địa bàn Hải Dương, qua rà soát, tổ công tác thấy 2 đối tượng Hà Ngọc Chính, 21 tuổi và Hà Năng Mạnh, 26 tuổi là hai anh em ở Hàm Ly, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau khi xảy ra vụ án, cả hai đều không có mặt tại địa phương. Các đối tượng này chơi thân với Hoàng Đức Dũng, 22 tuổi, trú tại Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng, một đối tượng không nghề nghiệp và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.
Đến ngày 24/8, Ban chuyên án đã xác định được thêm đối tượng khả nghi thứ 4 là Nguyễn Tiến Thành, 21 tuổi, trú tại khu 1, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Thành là đối tượng lang thang, hắn biết lái xe ôtô và có đặc điểm nhận dạng giống như lời khai của một số nhân chứng.
Ban chuyên án nhận định các đối tượng đang ở thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh để tìm cơ hội bán xe. Các trinh sát chia làm 2 mũi phối hợp với CA thị xã Cẩm Phả bí mật rà soát tại các điểm sửa chữa ôtô, gara ôtô gửi qua đêm. Qua rà soát, các trinh sát phát hiện chiếc xe ôtô tang vật đang được giấu tại xưởng sửa chữa ôtô của Trần Tiến Tú, 22 tuổi trú tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Trong lúc các mũi tổ chức lực lượng bí mật theo dõi, thì Hạnh xuất hiện tại cửa hiệu cầm đồ, sau khi thỏa thuận với đối tượng cầm đồ, Hạnh đã về nhà nghỉ Minh Thắng ở phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả. Xác định được nơi ẩn nấp của đối tượng, 15h ngày 23/8/2005, tổ công tác được sự hỗ trợ của CA tỉnh Quảng Ninh chia làm 3 mũi: mũi thứ nhất giám sát Trần Tiến Tú, tại xưởng sửa chữa ôtô, mũi thứ hai giám sát Quang và mũi thứ 3 đột nhập vào nhà nghỉ Minh Thắng.--PageBreak--
Mũi thứ nhất đã lập biên bản với Tú cùng chiếc xe ôtô tang vật, mũi còn lại tiến hành bắt giữ 6 đối tượng là Đặng Thị Kim Hạnh, Nguyễn Tiến Thành, Hà Ngọc Chính, Hoàng Đức Dũng, Hà Năng Mạnh, Trần Văn Quang thu hồi chiếc xe ôtô Toyota Corolia đã bị các đối tượng tháo dỡ biển kiểm soát và tân trang một số phần của vỏ xe bị lồi lõm.
Đầu tháng 8/2005, anh em Mạnh và Chính từ Tứ Kỳ, Hải Dương xuống Hải Phòng và tụ với Hạnh, Dũng, Thành. Bọn chúng thuê nhà trọ và Hạnh, Mạnh cặp với nhau. Những ngày lang thang thiếu tiền tiêu xài, bọn chúng bàn nhau cướp xe taxi. Để chuẩn bị, Hạnh đã mua sẵn một sợi dây đàn to, 5 đôi găng tay mỏng.
Theo kế hoạch, Hạnh sẽ tìm địa điểm thuận lợi để yêu cầu lái xe dừng lại, Dũng sẽ dùng dây đàn tròng, siết cổ lái xe, Chính dùng dao sát hại lái xe, còn Thành sẽ lái xe và hỗ trợ Dũng, Chính khi cần thiết. Sau khi thuê được xe, do chưa chọn được vị trí chúng đã bắt anh Triều phải đi vòng vèo.
Đến khu vực quốc lộ 10, Hạnh giả vờ yêu cầu dừng xe đi vệ sinh cũng là để cảnh giới cho Dũng hành động. Sau khi sát hại anh Triều đúng như kế hoạch, bọn chúng đem vứt xác anh tại Cống Cọ. Hạnh lục ví lấy tiền, đồng hồ rồi vứt ví đi. Sau 4 ngày không tiêu thụ được chiếc xe ôtô bọn chúng đang bàn cách đưa xe đi tiêu thụ thì bị bắt
