Công an Cà Mau tóm tên tội phạm bị truy nã quốc tế

Thứ Năm, 05/06/2008, 15:44
Vào cuối tháng 4, Văn phòng Interpol - Bộ Công an nhận được công văn của Cảnh sát Liên bang Australia về việc phối hợp truy tìm đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Australia tên là Lee Hoàng Thành, 47 tuổi, quê quán ở ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Thành bị Cảnh sát Australia truy nã về tội "Giết người".

Theo thông tin từ nước bạn, Lee Hoàng Thành sau khi gây án (15/1/2006) đã bỏ trốn và nhập cảnh vào Việt Nam và không ngoại trừ khả năng đối tượng này đã về Cà Mau. Sau khi nhận được thông báo, ngày 27/5, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an (phía Nam) đã cử 2 đồng chí xuống phối hợp với Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Cà Mau để truy tìm đối tượng.

Qua điều tra xác minh, Đại úy Cao Anh Kiệt, Đội phó Đội điều tra Văn phòng Cơ quan CSĐT cho biết: Cùng thời điểm đầu năm 2008, Cục C17 cũng có công văn gửi cho Công an tỉnh Cà Mau để điều tra xác minh trường hợp Lee Hoàng Thành.

Đây là đối tượng tội phạm nguy hiểm, không những bị truy nã về tội “Giết người” mà còn liên quan đến nhiều phi vụ vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia. Thành rất ranh ma và xảo quyệt trong hoạt động phạm tội cũng như lẩn trốn, y liên tục thay đổi nơi ở hòng qua mặt cơ quan Công an.

Tuy nhiên, bằng sự nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó khăn vất vả, Công an tỉnh Cà Mau kết hợp với lực lượng có liên quan khẩn trương truy tìm. Công tác kiểm tra, xác minh, sàng lọc các mối quan hệ Việt kiều về thăm thân trong thời điểm kể trên ở địa bàn tỉnh Cà Mau được triển khai nhanh chóng. Ngoài cái tên Lee Hoàng Thành, đối tượng này còn có cái một tên khác nữa là Lê Hùng Em.

Trong thời gian nhập cảnh về Việt Nam, Thành không chỉ sống ở Cà Mau, mà y còn tạm trú ở các tỉnh và TP HCM. Cũng qua xác minh, lực lượng làm nhiệm vụ nắm được vào tháng 10/2006, khi hộ chiếu hết hạn, Thành đã về Cà Mau và nhờ một người quen đến Công an phường 5, TP Cà Mau xin gia hạn hộ chiếu.

Chỉ sau hai ngày từ khi nhận được thông báo của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, manh mối về Lee Hoàng Thành đã được lần ra. Theo tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, hiện tại Lee Hoàng Thành đang về quê ở ấp Xẻo Ngay, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau để dự đám cúng giỗ người thân. Ngay trong đêm, lực lượng làm nhiệm vụ đã vượt qua chặng đường gần 80km trên các phương tiện đò, xe để kịp có mặt tại ấp Xẻo Ngay vào lúc 0h ngày 29/5.

Ngồi đối diện với kẻ tình nghi là tội phạm, bằng những lời gợi mở tự nhiên, mang tính nghiệp vụ, các đồng chí đã nhanh chóng khai thác được nhiều tình tiết có liên quan đến hành tung của đối tượng. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định đây chính là Lee Hoàng Thành, tên tội phạm nguy hiểm cần phải được bắt giữ khẩn cấp.

Để không gây áp lực về tinh thần đối với quần chúng nhân dân trong khu vực, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời Thành về Công an xã làm việc. Cứ đinh ninh là hành vi phạm tội của mình chưa hề bị bại lộ, nhưng sau khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng truy nã của Cảnh sát Australia về tội "Giết người", lúc này Lee Hoàng Thành mới ngã quỵ.

Tên tội phạm truy nã quốc tế Lee Hoàng Thành lập tức được đưa về cơ quan điều tra. Biết không thể chối cãi hành vi phạm tội của mình, Thành khai nhận do có quan hệ làm ăn (ý nói việc mua bán ma túy) giữa y và Dương Văn Sơn nên dẫn đến mâu thuẫn.

Vào ngày 15/1/2006, tại đường Albans, tiểu bang Victoria, Australia, Thành cùng Binh Cong Huynh (một trong những đồng bọn của Thành) đã tổ chức bắt cóc Sơn để tra khảo. Để dằn mặt đối phương, Thành cùng với Binh chặt đứt các ngón tay của nạn nhân rồi tiếp tục tra khảo nhưng không đạt được như mong muốn, y đã dùng súng bắn chết nạn nhân.

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn nhưng Binh Công Huynh đã bị Cảnh sát Australia bắt giữ sau đó. Còn Lee Hoàng Thành đã trốn về Việt Nam lẩn trốn cho đến ngày bị bắt

Ngọc Thúy
.
.
.