Côn đồ "chíp" lên mạng kêu gọi kết băng đảng
Thế hệ giang hồ "chíp" nhất thành Nam
Trung tá Đỗ Nguyên Khóa, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nam Định bức xức: Đây là thế hệ giang hồ thứ 3 và có độ tuổi "chíp" nhất từ trước đến nay. Nhưng cách thức hành động của các nhóm kiểu này rất manh động, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ tạo ra một trào lưu bạo lực và suy đồi đạo đức trong giới trẻ.
Anh Khóa cho biết, thế hệ giang hồ thứ nhất là số anh chị rơi rớt lại từ thời còn Chiến dịch 135 (những năm 90 của thập kỷ trước), giờ ẩn mình, ít hoạt động bề nổi. Thế hệ giang hồ thứ 2 mới nổi lên những năm 2007-2008, đó là những thanh niên hư, có độ tuổi từ 14 đến 22. Chúng cũng đã từng hình thành 8 băng nhóm, có những hành động rất tai quái trong xã hội. Nổi lên giai đoạn này là nhóm "Bốt đỏ", gồm 8 đối tượng do Phạm Minh Tuấn, 20 tuổi, trú tại Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng cầm đầu. Đầu năm 2011 vừa qua, 5/8 đối tượng đã bị Công an TP Nam Định bắt giam về tội cố ý gây thương tích, nhóm "Bốt đỏ" thực sự bị triệt phá. Các nhóm khác cũng rã đám theo.
Thế nhưng, từ đầu năm 2011 đến nay, 10 nhóm khác đã được đám thanh niên "chíp" ham chơi, đua đòi của thành Nam khởi xướng, kêu gọi thành lập qua mạng Internet. Mỗi nhóm thành lập một trang blog, chúng gọi nhóm là bang như trong phim kiếm hiệp, đưa ra tôn chỉ hoạt động, cắt đặt các thành phần cốt cán (bang chủ, cái bang, bang phó…), mẫu trích ngang lý lịch và kêu gọi, vận động, rủ rê, lôi kéo các đối tượng ở độ tuổi từ 16 trở xuống ra nhập nhóm.
Tham gia các nhóm là thanh thiếu niên hư, trong đó có cả các nam nữ học sinh. Nguy hiểm hơn, một số nhóm chịu ảnh hưởng và được một số đối tượng còn lại của nhóm "Bốt đỏ", nhóm "52" chỉ đạo và tư vấn. Như nhóm "Bốt đỏ em" do đối tượng Phúc cận và Hùng cua cầm đầu gồm 21 đối tượng, chịu ảnh hưởng của một số thành viên còn rơi rớt lại của nhóm "Bốt đỏ".
Mục đích của chúng là muốn giữ mãi "thương hiệu Bốt đỏ" nên viết bài trên mạng Internet, ca ngợi các đàn anh của "Bốt đỏ" cũ. Nhưng những kẻ đàn em này lại dám chê bai các đàn anh: "Tại sao lại chỉ sử dụng dao, kiếm mà không dùng súng?". Trong trang blog của nhóm "Bốt đỏ em", các đối tượng còn chụp ảnh, khuếch trương các loại vũ khí của nhóm. Nhóm "6789" (San bằng tất cả) thu hút được đông nhất các thành viên tham gia: hơn 40 đối tượng, nhiều nữ nhất và thường là con nhà giàu. Các cô nương này khi muốn vào nhóm phải sắm 1 chiếc xe đạp điện ASAMA, đeo BKS: 6789, rồi sắm quần áo đồng phục, chiều nào cũng tụ tập sau tượng đài Trần Hưng Đạo.
![]() |
| Hùng "cua"- cầm đầu nhóm "Bốt đỏ em" đang khai báo tại cơ quan Công an. |
Buông thả và thoái hóa đạo đức nhất là nhóm "Thú tính cuồng dâm". Chúng hư hỏng, biến thái ngay từ cái tên nhóm đến những cái nickname của từng thành viên. Chúng lấy "thần tượng" là người đàn bà lăng loàn Phan Kim Liên (vợ Võ Đại trong phim Thủy Hử), thường post lên blog những bài viết chủ yếu về tình dục, ham mê lối sống bầy đàn. Nhóm này đam mê nhảy hip hop và thường tụ tập nhảy vào các buổi chiều tối tại sảnh nhà văn hóa 3/2. Các nhóm còn lại ngụy trang dưới những cái tên khá mỹ miều như: "Family" (Gia đình); rồi "NĐ Family"; "Star" (Ngôi sao); "The End" (Kết thúc); nhóm Sinh tử; nhóm CCNĐ (Chùa cả Nam Định)…
Ngoài ra, có một nhóm không xuất hiện trên mạng Internet, nhưng lại âm thầm thành lập bên ngoài, lấy địa bàn quảng trường 3-2 làm nơi tụ tập. Chúng góp tiền mua dao kiếm, độc chiếm địa bàn công viên Vị Xuyên, cứ thấy thanh niên nào đến hóng mát là ra dằn mặt, đuổi đi.
Nhiều vụ bạo lực đã diễn ra
Từ khi các nhóm côn đồ "chíp" nói trên thành lập, tình hình ANTT của thành Nam trở nên phức tạp. Có ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự phải giải quyết đến 4 - 5 vụ bọn choai choai này tụ tập, đánh nhau. Gần đây nổi lên mâu thuẫn giữa nhóm "Family" và nhóm "NĐ Family". Thực chất, "bang chủ" của "NĐ Family" trước đây là một thành viên của nhóm "Family", do mâu thuẫn nên tách ra thành lập nhóm riêng. Nhưng cậu này lại lạm dụng "thương hiệu" của nhóm cũ, chỉ thêm chữ NĐ phía trước, rất trêu ngươi nhau.
20h ngày 15/5, nhóm "Family" đã hẹn "NĐ Family" đến khu vực Nhà văn hóa 3-2 để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Do nhóm "NĐ Family" đến phút chót lại không dám đến nên cuộc đấu bất thành. Sẵn dao, kiếm trong tay, các thành viên của nhóm "Family" đã gây sự với một nhóm thanh niên khác đang đứng hóng mát ở công viên Vị Xuyên, chém 4 nhát vào nam thanh niên. Đến ngày 28/5, nhóm "Family" lại đến cổng trường PTCS Phùng Chí Kiên gây ra vụ đánh nhau, bị Công an phường Thống Nhất xử lý.
Mâu thuẫn sâu sắc nhất là giữa nhóm "Bốt đỏ em" và nhóm "Star". Hai nhóm này đã 4 lần hẹn nhau, dàn trận đánh giáp lá cà với mỗi bên có khoảng 15 - 20 đứa. Bên "Star" còn có 4 cô nương nhưng cũng chẳng phải tay vừa, ngồi sau xe đạp của các thành viên nam, cũng tay cầm dao bầu gắn túyp sắt kéo lê quẹt tóe lửa xuống lòng đường.
Có lần, hai bên đã dàn trận đánh nhau tại dốc Thủy Lợi. Mỗi bên cử một nam thanh niên liều lĩnh nhất, cầm hung khí lên đấu trước. Thành viên bên "Bốt đỏ em" cầm tựa huênh hoang đi lên, nhưng khi thấy đối thủ bên "Star" quá đô con, cầm đại đao bước ra thì hoảng quá, chạy giật lùi về. Thế là, không đánh "solo" nữa, cả 2 nhóm mang dao, kiếm xông vào nhau đánh giáp lá cà. Rất may, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an phường Vị Hoàng đã kịp thời có mặt, ngăn chặn vụ ẩu đả và xử lý các đối tượng có liên quan.
Phải làm tan rã ngay khi chúng manh nha hình thành
Từ việc thành lập các băng nhóm đến các vụ việc xảy ra như trên đều được các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Nam Định nắm rõ thông qua công tác điều tra cơ bản và phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.
Trung tá Đỗ Nguyên Khóa cho biết, nguyên nhân của việc hình thành những băng nhóm nói trên là do tác động mặt trái của sự phát triển Internet, nhà trường chưa thực sự quan tâm đến vấn đề giáo dục nhân cách cho học sinh, hoạt động của các đoàn thể như Đoàn, Đội chưa lôi cuốn được thanh thiếu niên… Một nguyên nhân quan trọng nhất là do các gia đình quá chạy theo việc kiếm sống mà quên mất trách nhiệm nuôi dạy và giáo dục con.
Chính vì thế, khi các vụ việc phức tạp về ANTT do các băng nhóm này gây ra, cơ quan Công an đã tiến hành làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, triệu tập răn đe và có biện pháp xử lý thích hợp. Ngoài ra, các anh đã phối hợp với gia đình, nhà trường (đối với các đối tượng còn đi học) tiến hành các biện pháp quản lý chặt chẽ và giáo dục, cảm hóa chúng không tham gia các hoạt động của băng nhóm. Tuy nhiên, cuộc chiến để ngăn chặn sự hình thành của các băng nhóm trên còn lâu dài, bởi còn để chúng tồn tại, còn là mối nguy hại của sự hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, bởi khoảng cách tiến tới không hề xa.
Lực lượng Công an của thành Nam đã, đang và sẽ còn vất vả trong việc phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm côn đồ, thanh thiếu niên hư, nhưng chúng tôi tin, chắc chắn các anh sẽ thành công bởi họ đã có bề dày và kinh nghiệm nhiều năm trong việc phòng, chống tội phạm có tổ chức.
|
Đại tá Vũ Quang Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định: Phải giải quyết dứt điểm các băng nhóm nói trên Các băng nhóm nói trên mới thành lập, chưa có sự liên kết chặt chẽ và chưa thực sự nguy hiểm. Nhưng nếu chúng ta không giải quyết tốt, dứt điểm thì với sự bồng bột, dễ bị lôi kéo, kích động của tuổi trẻ, chúng sẽ tiến tới hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, đâm thuê chém mướn và côn đồ hung hãn. Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Công an TP Nam Định và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh tập trung điều tra cơ bản, nắm tình hình từng nhóm, dựng lí lịch, nhân thân từng đối tượng, đặc biệt là các đối tượng cầm đầu. Qua công tác trinh sát, tiếp cận, phát hiện phương thức hoạt động của các đối tượng, số lượng vũ khí, đã gây ra những vụ việc như thế nào… Trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp cụ thể. Ví dụ, đối với các đối tượng cầm đầu, lang thang, không nghề, cơ quan Công an sẽ gọi hỏi, răn đe. Đối tượng là thanh thiếu niên hư, nhưng đang đi học, lực lượng Công an sẽ phối hợp với Nhà trường gặp gỡ, giáo dục. Còn đối với các đối tượng thuộc các băng nhóm côn đồ cũ còn rơi rớt lại, các trinh sát sẽ thu thập tài liệu về những vụ việc chúng đã gây ra, trên cơ sở đó lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, trại giáo dưỡng. Các lực lượng Công an sẽ thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát, quây ráp những quán Internet là địa điểm các đối tượng tụ tập băng nhóm, đề nghị chủ các quán này cam kết không hoạt động quá giờ quy định. |

