"Con" bạc ở Biên Hòa vẫn chưa thành khẩn khai báo
Việc tấn công vào sòng bạc tại nhà 144/4, khu phố 10, phường Tân Biên do Nguyễn Thế Hùng (tự Hùng Lân, 49 tuổi - chủ nhà) tổ chức, được Công an TP Biên Hòa thực hiện vào lúc 18h ngày 6/2 (tức 30 Tết).
Sau khi tiến hành khám xét, ngoài việc thu giữ các tang vật gồm: 126.470.000 đồng tại chiếu bạc, 295 triệu đồng và 50 USD các đối tượng vứt vào dưới gầm bàn, gầm tủ, ghế; thu giữ trong người các đối tượng thêm 58.630.000 đồng (tổng cộng 480,1 triệu đồng, 50 USD) và 26 ĐTDĐ.
Công an TP Biên Hòa còn tạm giữ: 3 nhẫn kim loại màu vàng, 2 lắc tay kim loại màu vàng, 1 dây chuyền kim loại màu vàng, 1 máy tính xách tay hiệu Toshiba, 1 máy tính hiệu Casio, 1 xe du lịch Toyota Camry BKS 52V-6173, 3 xe gắn máy và các dụng cụ dùng để đánh bạc (1 đĩa sứ, 4 chén nhựa, 16 vị hình tròn cắt từ bài tú lơ khơ, 3 hột xúc xắc hình vuông…).
Để có thời gian điều tra làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong vụ đánh bạc này, vào lúc 23h, Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hành chính 27 người có mặt tại sòng bạc.
Những điều tra bước đầu cũng như lời khai nhận của Nguyễn Thế Hùng: Việc tổ chức đánh bạc được thực hiện từ 14h ngày 6/2, đến 18h thì bị Công an TP Biên Hòa bắt quả tang.
Theo lời khai của Hùng, mỗi ván các con bạc đặt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng, Hùng thu tiền xâu mỗi ván từ 20.000 - 50.000 đồng và bản thân Hùng cũng tham gia đánh bạc mỗi ván đặt từ 400.000 - 500.000 đồng.
Để việc đánh bạc không bị cơ quan Công an phát hiện, Hùng thuê các đối tượng: Trần Văn Bình (50 tuổi), ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom; Lê Văn Dương (42 tuổi), cư ngụ 138/4, khu phố 10, phường Tân Biên và Nguyễn Bảo Hiệp (26 tuổi), thường trú 73C, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa - làm bảo vệ, chạy xe gắn máy chở các con bạc đến và về với giá 100.000 đồng/ngày.
Theo lời khai của nhiều đối tượng khác tại cơ quan điều tra cho thấy, Nguyễn Thế Hùng tổ chức đánh bạc từ lâu, ở nhiều địa điểm khác nhau. Theo Nguyễn Duy Khải (33 tuổi), ngụ 153, ấp Đồng Bình, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì Hùng tổ chức đánh bạc đã từ lâu ở khu rừng tràm thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai); những ngày gần Tết Mậu Tý 2008, Hùng đưa khách về đánh bạc tại nhà.
Còn Trần Trọng Khánh (40 tuổi), ngụ ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom thú nhận: Vào tháng 11/2007 có đến nhà Hùng 5 lần (có 3 lần tham gia đánh bạc). Phạm Thị Thu Thủy (35 tuổi), ngụ 104, ấp Vàm, xã Thiện Tân; ngày 6/2 mang theo 10 triệu đồng đến nhà Hùng đánh bạc, mỗi ván đặt 300.000 đồng và đã thua hết 4 triệu đồng. Trước đó (đầu tháng 1) Thủy có 4 lần tham gia đánh bạc do Hùng tổ chức ở 3 điểm khác nhau.
Lời khai của Thủy như vậy, nhưng tại cơ quan điều tra, Hùng lại khai rằng: Thủy đến sòng bạc chỉ để cho các con bạc thua vay nóng với lãi suất cắt cổ. Người mang tiền nhiều nhất (18,4 triệu đồng - theo lời khai) đến đánh bạc là Lê Dương (27 tuổi), ngụ 23/2, khu phố 7, phường Tân Hòa (TP Biên Hòa); Dương tham gia sòng bạc ngay từ đầu, mỗi ván đặt 500.000 đồng đến 7 triệu đồng; khi lực lượng Công an ập vào bắt quả tang Dương thua gần hết (chỉ còn 100.000 đồng)…
Lời khai của Nguyễn Đức Thịnh (47 tuổi), cư trú 80/5, khu phố 6, phường Tân Mai - người được Hùng Lân thuê làm nhiệm vụ canh gác. Nhiệm vụ của Nguyễn Đức Thịnh là gác cửa, nếu có ai quen đến đánh bạc thì mở cho vào hoặc mở cho họ ra về khi sạch túi và Nguyễn Thế Hùng tổ chức đánh bạc tại nhà 144/4, khu phố 10, phường Tân Biên đã 5 ngày rồi mới bị Công an bắt, Thịnh được "trả công" 5 ngày là 500.000 đồng.
Nguyễn Hoàng Tuấn Nguyên (19 tuổi), cư ngụ 295 A, ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom - được Hùng giao vai trò làm hồ lỳ (gom tiền người thua giao cho người trúng, còn lại giao cho Hùng) khai nhận: Làm việc cho sòng bạc của Hùng từ ngày 30/1 đến 6/2 được Hùng "trả công" mỗi ngày (từ 15h - 20h) là 200.000 đồng.
Mặc dù vụ đánh bạc do Nguyễn Thế Hùng tổ chức với nhiều đối tượng tham gia bị Công an TP Biên Hòa bắt quả tang, nhưng đến nay các đối tượng có liên quan vẫn chưa thành khẩn khai báo. Số tiền thu giữ tại chỗ lên đến 480,1 triệu đồng và 50 USD; nhưng đến nay lời khai của 27 người có liên quan thì số tiền mang theo để đánh bạc chỉ dừng lại ở con số 60,6 triệu đồng.
Hiện tại cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về vụ đánh bạc trên
