Cô gái mê game Audition và chiếc bẫy sang Trung Quốc kiếm tiền về mở hiệu cầm đồ

Chủ Nhật, 30/06/2013, 20:14
Vào một buổi tối đầu tháng 6/2013, cả thôn T. thuộc một xã ven biển ở Hải Phòng nháo nhác đi tìm cháu Nguyễn Thị H.H., SN 1997, nữ sinh THPT bỗng nhiên “mất tích”.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng nhận định vụ việc nằm trong hoạt động của một đường dây tội phạm mua bán người, đã xác lập chuyên án và giao cho Đội 10 chủ công, có sự phối hợp của Đội 8, đấu tranh triệt phá. Tuy nhiên, vô cùng khó khăn cho các trinh sát và điều tra viên bởi mọi thông tin thu thập được được hầu như mờ nhạt.

Có tin nạn nhân đi với một thanh niên, nhưng không rõ danh tính. Cơ quan điều tra sàng lọc ra đối tượng nghi vấn, nhưng không có tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp nên không biết tìm y ở đâu. Đối tượng đưa nạn nhân đi Trung Quốc, hay Thái Lan, Campuchia, đến lúc này cũng mới chỉ là nhận định. Trong khi đó, việc nữ sinh đi khỏi nhà 1 ngày đã là chuyện lớn, huống hồ vụ việc đã xảy ra tới cả tuần. Sức ép trước những thông tin từ phía gia đình và xã hội như H.H. có bị bán vào động mại dâm, hoặc lấy nội tạng không càng khiến Ban chuyên án day dứt.

Bùi Thị Quyên và Phạm Văn Xuất.

Tuy nhiên, đặc điểm H.H. là một nữ sinh ham mê game Audition cũng là cơ sở mấu chốt để lực lượng điều tra “khởi hành” cuộc truy tìm bằng công nghệ tin học. Đồng thời, Ban chuyên án xác định phương hướng chính là phải lần theo dấu vết tội phạm qua các khu vực biên giới Việt - Trung. Theo đó, sự liên kết chặt chẽ giữa Công an Hải Phòng với Công an tỉnh Lào Cai và Công an Trung Quốc được xác lập. Mặt khác, mọi thông tin từ gia đình nạn nhân và các mối quan hệ xã hội được cập nhật thường xuyên.

Qua sàng lọc các thông tin trên mạng Internet, trinh sát và điều tra viên bất ngờ phát hiện một nickname “Long tiền tỷ”. Bằng một loạt biện pháp nghiệp vụ, chân dung tên này dần hiện lên, nhiều điểm khớp với thông tin về 1 nam thanh niên đón nạn nhân H.H.. Tuy nhiên, đây vẫn còn là những thông tin chưa xác định, bởi khi đón H.H., đối tượng xảo quyệt đã tháo BKS xe máy. “LOng tiền tỷ” tóc vàng, nghi can lại tóc đen. Trên tay trái y có trổ dấu “+” và dấu “-”, nhưng tay của nghi can là hình trổ họa tiết lớn rộng hết cả bắp trái.

Sau nhiều ngày đêm nỗ lực điều tra, trinh sát Đội 10 và Đội 8 làm rõ chân dung thực sự của tên buôn người mang nick name “LOng tiền tỷ”. Y chính là Phạm Văn Xuất (17 tuổi, ĐKNKTT thôn Ngọc Động, xã Thiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Mặc dù còn trong lứa tuổi vị thành niên, nhưng tên này đã có vợ là Bùi Thị Quyên, cùng 17 tuổi và trú tại địa chỉ trên. Phạm Văn Xuất sớm bỏ học và là đối tượng “con thoi”, khi thì hoạt động ở Trung Quốc, lúc lại có mặt ở Việt Nam.

Đêm 25/6, khi Phạm Văn Xuất đang hí hửng về phi vụ “làm ăn” đưa người đi Trung Quốc trót lọt thì bị các trinh sát Đội 10 bất ngờ bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Xuất khai nhận toàn bộ hành vi lừa Nguyễn Thị H.H. đưa đi Trung Quốc bán với giá 24.000.000 đồng. Ngay sau đó, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ vợ y là Bùi Thị Quyên vì quá trình chồng phạm tội, Quyên biết nhưng không can ngăn và không tố giác với cơ quan chức năng.

Theo tài liệu điều tra, dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Phạm Văn Xuất từ Trung Quốc về quê ăn Tết thì được các đối tượng trong đường dây mua bán người giao nhiệm vụ: Tìm kiếm nữ thanh niên trẻ Việt Nam để lừa sang Trung Quốc bán cho các động mại dâm.

Tại Hải Phòng, Xuất lập tức lang thang trên mạng. Nhưng cũng phải cuối tháng 5/2013, thông qua chơi game Audition trên mạng, y mới gặp và làm quen được với Nguyễn Thị H.H., bạn đồng hành trên “sàn Audition”, người miền biển Hải Phòng kém y 1 tuổi. Nhận thấy đây là cô gái có thể lợi dụng, Phạm Văn Xuất đã tung hết mọi “ngón” độc chiêu nhất của y để chinh phục bằng được H.H.. Ngược lại, cô thôn nữ miền biển trong trắng, ngây thơ đang tuổi ưa giao tiếp và khao khát tình yêu, mặc dù chưa hề biết mặt “LOng tiền tỷ” nhưng vẫn nhận lời yêu thương với tình cảm chân thành.

Nghe “LOng tiền tỷ” tán tỉnh: Sang Trung Quốc, nơi mẹ y sinh sống, xin tiền về Việt Nam mở quán Internet và cầm đồ, H.H. dễ tin người đến đáng thương, cô chẳng hề có một nghi vấn gì. Thế là một buổi sáng đầu tháng 6/2013, H.H. giấu bố mẹ, theo tên “LOng tiền tỷ” sang Trung Quốc bằng con đường vượt biên trái phép qua tỉnh Lào Cai.

Tại đất khách quê người, H.H. chẳng được gặp bà mẹ nào của kẻ “Sở khanh” đã hứa hẹn ngọt ngào yêu mình. Cho đến khi đối tượng tới một nhà nghỉ có người đàn ông Trung Quốc đón sẵn, Nguyễn Thị H.H. mới bàng hoàng, đau đớn biết mình đã bị bán. Tuy nhiên, lúc này lực lượng CSHS Hải Phòng, với quyết tâm cao, luôn bám sát mọi dấu vết tội phạm và tung tích nạn nhân.

Từ nguồn tin nghiệp vụ cho biết Nguyễn Thị H.H. xuất hiện tại một chợ ở Trung Quốc, Đội 10 và Đội 8 lập tức xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Bát Xát, Phòng PC45 Công an tỉnh Lào Cai và Công an Trung Quốc, mưu trí, chủ động tạo ra tình huống để giải cứu thành công, đưa Nguyễn Thị H.H. về với gia đình tại Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với Phạm Văn Xuất về tội mua bán trẻ em; khởi tố bị can và quyết định tạm giam đối với Bùi Thị Quyên về tội không tố giác tội phạm.

Trung tá Đinh Mạnh Tuấn, Đội trưởng Đội 10, Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45), Công an TP Hải Phòng, cho biết: Một đặc điểm chung của tội phạm là khi mở hộp thư hay vào mạng “chat”, chúng chỉ sử dụng tên “ảo”, rồi khoác lên một nhân thân tốt, cùng những câu chuyện “ảo” và nhiều thủ đoạn tinh vi khác để lừa đảo nữ sinh.

Thậm chí trong vụ Phạm Văn Xuất, đối tượng cố ý đặt một nick name “kêu” như chuông (“LOng tiền tỷ”), nhằm làm cho người giao tiếp trên mạng dễ hiểu lầm y là một công tử giàu có. Tên này còn đánh vào tâm lý các cô gái trẻ bằng cách vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc, như cùng người yêu sang Trung Quốc xin tiền mẹ về để tạo dựng công việc kinh doanh và lập gia đình.

Từ đó khiến nạn nhân không thể không đồng tình rồi sa bẫy. Các đường dây tội phạm mua bán người, hiện thường thông qua email và Facebook, làm quen, kết bạn, từ đó vờ yêu đương, rồi đưa nhiều nữ sinh ra nước ngoài bán vào động mại dâm.

Riêng từ đầu tháng 6/2013 đến nay, Phòng PC45 phá 2 chuyên án, bắt 5 đối tượng chuyên lừa thôn nữ sang Trung Quốc bán.

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.
.