Có 5 tiền án vẫn tiếp tục trộm xe máy

Thứ Hai, 15/01/2018, 11:29

Dương Văn Cường (31 tuổi, tỉnh An Giang) từng có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.    


Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Dương Văn Cường (cư trú ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cường.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài, khoảng 1h ngày 2-12-2017, Cường đi đến khu vực ấp Thượng 2 (thị trấn Phú Mỹ) tìm tài sản của người khác lấy trộm. Tại đây, Cường phát hiện xe môtô mang biển số 67K5- 0380 của anh Huỳnh Văn Có (cư trú tại địa phương), đậu trước sân nhà, trên xe vẫn còn gắn chìa khóa, nên đã ra tay lấy trộm phương tiện trên chạy về nhà cất giấu.

Đến khoảng 2h30’, ngày 4-12-2017, Cường điều khiển phương tiện trộm được qua phà Thuận Giang thuộc địa phận huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tìm người tiêu thụ, nhưng do xe không có giấy tờ nên không ai mua. Đến 5h cùng ngày, Cường quay về thị trấn Phú Mỹ thì bị lực lượng Công an huyện Phú Tân phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Dương Văn Cường từng có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Trần Lĩnh - Nghiêm Túc
.
.
.