Chuyên trộm cắp máy tính ở trường học

Thứ Ba, 27/10/2009, 09:54
Nhóm đối tượng gồm 10 tên, trú tại Thái Nguyên, chuyên thuê 2 xe ôtô đi rong qua các tỉnh phía Bắc. Dù các trường học kín cổng cao tường, có bảo vệ canh coi, nhưng chỉ trong một đêm, chúng đã đột nhập, khuân toàn bộ máy tính, máy chiếu của nhà trường. Nhóm trộm này khiến dư luận xôn xao, các trường học đặt trong tình trạng báo động...

Liên tiếp gây án

Tại Hà Nam, đêm 15, rạng 16/10, Trường THCS xã Thanh Sơn (Kim Bảng) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 20 màn hình máy tính tinh thể lỏng, loại 17 inch và 15 cây CPU, trị giá 235 triệu đồng. Vụ việc gây xôn xao dư luận, bởi đây là trường học duy nhất của tỉnh Hà Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa trang bị cho phòng máy  tính. Các loại máy này thuộc hàng độc đáo, do Bộ Giáo dục - Đào tạo đặt ở nước ngoài, mang về lắp ráp. Cả thầy và trò trong trường mới được sử dụng các dàn máy hiện đại ấy trong vòng 1 tháng thì đã bị kẻ trộm khuân đi mất. Chính vì thế, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Nam đã ráo riết chỉ đạo Công an tỉnh Hà Nam vào cuộc...

Tại Thái Bình, vụ trộm tại Trường THCS Lê Danh Phương, thị trấn Hưng Hà cũng gây đau đầu các cơ quan chức năng. Bởi đây là ngôi trường chất lượng cao của huyện, các ban, ngành đoàn thể của địa phương vừa đóng góp đầu tư cho các cháu học sinh 21 bộ máy tính. Máy lắp đặt xong, thầy trò Trường THCS Lê Danh Phương đang háo hức chờ giáo viên đến hướng dẫn. Vậy mà, chỉ trong một đêm, toàn bộ số máy tính chưa một ngày sử dụng ấy đã không cánh mà bay. Giáo viên, học sinh đều buồn bã... Trong vụ trộm ở Trường THPT Tiên Hưng (Đông Hưng), ngoài 2 chiếc máy chiếu, bọn trộm còn lấy đi toàn bộ thuốc chữa bệnh trong tủ thuốc của nhà trường...

Tại Tuyên Quang, liên tiếp trong 1 tuần đầu tháng 10/2009 đã xảy ra 4 vụ trộm cắp máy tính tại các trường học ở thị xã Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. Kẻ gian đã đột nhập, lấy đi khoảng 60 cục CPU, 1 máy chiếu, 1 ti vi 50 inck...

Tại Thái Nguyên, xảy ra 2 vụ trộm cắp máy tính trường học tại huyện Đại Từ và Phú Lương. Tại Bắc Giang xảy ra 8 vụ, tại Nam Định xảy ra 7 vụ, tại Bắc Ninh xảy ra 4 vụ, tại Hà Nội xảy ra 5 vụ...

Hầu hết các vụ việc trên đều có cùng thủ đoạn. Các đối tượng cắt khoá cổng, khoá cửa của trường học, phòng máy tính, cắt cử người "canh" bảo vệ ngủ trong phòng, thậm chí vụ ở Trường THCS Lê Danh Phương, bọn chúng còn dùng dây thép buộc cửa bên ngoài phòng bảo vệ... Chúng di chuyển bằng ôtô.

Tại Hà Nam, một người lái xe tải trong đêm 15, rạng ngày 16/10 đã phát hiện một nhóm người mặc quần đùi, vận chuyển máy máy tính từ trong trường ra, chuyển vào cốp một chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi, hiệu Zace. Chính vì những đặc điểm chung này mà qua trao đổi thông tin, các hướng điều tra của Công an các tỉnh dần dần tập trung vào một nhóm đối tượng ở tỉnh Thái Nguyên.

Cuộc rượt đuổi quyết liệt trong đêm

Xác định nhóm đối tượng trên trú tại Thái Nguyên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án đấu tranh và chủ động phối hợp với Công an các tỉnh xảy ra vụ việc tiến hành điều tra. Qua đó các anh đã xác định được nhóm đối tượng này gồm 10 tên, do Nguyễn Tiến Lập, 23 tuổi, trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên cầm đầu.

Hầu hết các đối tượng đều có tiền án tiền sự, không nghề và sống lang thang. Ban ngày chúng thuê 2 phòng tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP Thái Nguyên tụ tập, ăn chơi thác loạn, tối bắt đầu đi trộm cắp trên 2 chiếc xe ôtô thuê tự lái (1 xe 4 chỗ ngồi, 1 xe 7 chỗ ngồi). Lập chính là kẻ thiết kế chương trình, chọn địa bàn trộm cắp, phân công công việc cho từng đối tượng và cũng là kẻ liên hệ tiêu thụ, cầm quỹ tiền cho cả nhóm.

Theo sát nhóm đối tượng này, đêm 19, rạng ngày 20/10, Phòng PC14 Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Nam đã phát hiện bọn chúng vào gây án tại Trường THPT A Duy Tiên thuộc thị trấn Hoà Mạc (Duy Tiên, Hà Nam). Tại trường này, theo sự phân công, Lập lái xe 4 chỗ ngồi hiệu Toyota dừng cách cổng trường vài trăm mét để quan sát, 9 đối tượng còn lại đi trên xe Zace 7 chỗ ngồi đỗ sát cổng trường. Chúng cắt khoá cổng, đột nhập vào bên trong. 3 đối tượng đứng canh bảo vệ đang ngủ trong phòng, còn tất cả lia đèn pin tìm phòng máy tính. Phát hiện phòng đặt máy vi tính trên tầng 2, cả bọn tập trung cắt khoá cửa, tháo các cục CPU vận chuyển lên xe.

Đúng lúc đó, lực lượng của Phòng PC14 Công an tỉnh Thái Nguyên, Phòng PC14 Công an tỉnh Hà Nam, Công an huyện Duy Tiên ập đến bắt. Nguyễn Tiến Lập bị khống chế, bắt ngay tại chỗ, 4 đối tượng đang còn bê các cục CPU trong trường ra, phát hiện bị Công an phục bắt chạy khắp trường, rồi cuối cùng đành tra tay vào còng. 5 đối tượng còn lại nhảy lên chiếc xe ô tô Zace bỏ chạy.

Một tổ công tác đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra quyết liệt trong đêm. Các đối tượng cho xe ôtô chạy trốn với tốc độ kinh hoàng. Vừa cho xe chạy, chúng vừa mở cốp xe, đẩy 39 cây CPU lần lượt lăn xuống đường để cản lối truy đuổi của lực lượng Công an.

Đến tận huyện Yên Thế (Bắc Giang), 4 tên xuống dọc đường, sau đó tên cầm lái cho xe chạy tự động, rồi nhảy ra ngoài. Chiếc xe ôtô cứ chạy không người lái, đến khi đâm vào một gốc cây mới dừng lại. Khi lực lượng Công an đuổi đến nơi, trong chiếc xe bị đâm bẹp dúm đầu ấy không còn đối tượng nào, thu trên xe được một số biển số xe giả và công cụ phá khoá của chúng.

Nhóm trộm chuyên nghiệp nhưng dốt tin học

4 đối tượng bị bắt cùng Lập là Vũ Ngọc Xuân, 22 tuổi, trú tại phường Tân Thành (1 tiền án về tội phá huỷ công trình quan trọng về ANQG); Bùi Đức Trọng, 25 tuổi, (1 tiền án về tội trộm cắp tài sản); Đặng Trường Sơn, 18 tuổi; Phạm Quang Cảnh, 28 tuổi (2 tiền án, 1 tiền sự về trộm cắp tài sản và cướp tài sản), cùng trú tại phường Cam Giá.

5 đối tượng đang bỏ trốn là Nguyễn Đức Cường, 25 tuổi, trú tại phường Tân Thành (2 tiền án về hủy hoại tài sản và phá hủy công trình quan trọng về ANQG); Lê Hồng Tuấn, 17 tuổi; Nguyễn Tiến Triều, 18 tuổi; Nguyễn Tiến Công, 20 tuổi, em trai Lập (1 tiền án về tội huỷ hoại tài sản công dân, 2 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản); Dương Văn Ngọc, 21 tuổi (1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), cùng trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên.

Chiếc ôtô bị thay đổi biển số, tang vật vụ án và 5 đối tượng bị bắt giữ.

Đối với nhóm đối tượng hầu hết có tiền án, tiền sự nói trên, việc đột nhập vào trường học, trộm cắp không hề khó khăn. Chúng luôn sử dụng găng tay khi trộm cắp. Vì chẳng đứa nào học hành đến nơi đến chốn nên chúng không biết tháo lắp các loại máy vi tính, cứ dùng dao cắt hết các dây dẫn giữa màn hình vi tính và cục CPU mà mang đi. Hơn nữa, chúng chẳng biết giá trị của các thiết bị, không biết con chuột, bàn phím là cần thiết với các bộ vi tính nên hầu như không lấy (như vụ ở Trường THCS xã Thanh Sơn - Hà Nam và vụ ở Trường Lê Danh Phương - Thái Bình...).

Sau phi vụ trộm máy chiếu tại Trường THPT Tiên Hưng (Thái Bình) không bán được (do máy hỏng) nên tại vụ trộm của Trường THCS xã Thanh Sơn (Hà Nam), chúng cũng không lấy luôn 2 chiếc máy chiếu mới, trị giá hàng vài chục triệu đồng/máy.

Trong các đối tượng này thì Nguyễn Tiến Công được mệnh danh là kẻ có tài phá khóa. Chiếc xe ôtô 4 chỗ ngồi có BKS là 20L- 2416, chúng dán băng dính đen vào giữa số 0, thêm một đoạn vào số 6 để nếu nhìn qua, có thể nhầm BKS là 28L- 2418. Tiền bán được ngoài việc chi cho việc ăn chơi, thuê xe của cả nhóm, Lập phân phối cho mỗi đứa vài trăm ngàn sau mỗi phi vụ.

Mỗi khi trộm cắp được tài sản, Lập gọi cho Nguyễn Văn Thái, 23 tuổi, trú tại phường Cam Giá đến định giá tài sản. Thái đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Điện tử viễn thông, hiện làm nghề sửa chữa, lắp đặt máy tính. Biết rất rõ giá trị của các loại máy tính do bọn Lập trộm cắp được nhưng Thái vẫn ghìm giá, mua rất rẻ, chỉ từ 500 ngàn đến 2,5 triệu đồng/bộ. Ngoài việc sử dụng thiết bị để sửa chữa, lắp đặt cho khách, Thái bán lại các tài sản do bọn Lập trộm cắp được cho Đỗ Hoàng Hải, 29 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Tin học và Dịch vụ thương mại HKC và Lê Văn Thành, 26 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Máy tính Thế hệ mới (TP Thái Nguyên).

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bắt, khám xét đối với 3 đối tượng Thái, Hải, Thành về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng cộng, tạm giữ tại nhà các đối tượng 31 màn hình vi tính, 23 cây CPU, 44 vỏ CPU, 21 bộ loa các loại, 2 máy vi tính xách tay, 68 con chuột, 42 bàn phím, 2 ti vi loại Panasonic 52 inch và LG 32 inch, 1 máy chiếu...

Tính đến ngày 26/10, các đối tượng đã khai nhận gây ra 11 vụ trộm cắp tại 7 tỉnh, thành phía Bắc. Hiện nay, Công an tỉnh Hà Nam đang phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khai thác, mở rộng vụ án. Đồng thời, Công an các tỉnh Tuyên Quang, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội... đang phối hợp vào khai thác đối tượng và nhận diện tang vật vụ án

T. Hoà - P. Thủy
.
.
.