Chuyển cơ quan điều tra vụ cán bộ cấp đất sai phạm

Thứ Năm, 16/10/2008, 14:28
Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, nhiều cơ quan công quyền của thị xã Đông Hà (Quảng Trị) đã lấy đất công cấp cho nhiều đối tượng không đúng theo quy định của pháp luật.

Năm 2001, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt dự án xây dựng đường Hùng Vương nối dài, giao UBND thị xã Đông Hà làm chủ đầu tư. 6 năm sau, UBND tỉnh Quảng Trị đã phải ký quyết định thanh tra dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư hai bên đường nói trên.

Cán bộ "làm xiếc"(!)

Theo kết luận thanh tra số 2539 ngày 6/10/2008 do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hữu Phúc ký, hộ ông Trần Bảo Đao (công tác tại Công ty Thương mại Quảng Trị), hiện đang sử dụng lô đất rộng 1.338m2, mặt tiền 39,5m ở đường Lý Thường Kiệt, cắt ngang đường Hùng Vương nối dài.

Lô đất này nằm trong diện tích 1.937m2 đất thổ cư, khi chưa có quyết định phê duyệt quy hoạch khu đô thị ở phường 5 (Đông Hà), do hộ ông Nguyễn Khắc Hùng sở hữu.

Ngày 28/11/2001, Hội đồng đền bù thị xã Đông Hà lập biên bản kiểm kê và được UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt kinh phí đền bù chi trả cho hộ ông Hùng.

Điều khó hiểu, đến tháng 3/2003, UBND thị xã Đông Hà lại ban hành Quyết định số 657 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ở cho hộ ông Trần Bảo Đao và Phùng Thị Hiền Lương (350m2) với lý do ông Hùng có hợp đồng chuyển nhượng cho ông Đao vào ngày 16/1/2001!

Cũng trong tháng 3/2003, UBND thị xã Đông Hà ký cấp GCNQSDĐ ở cho ông Phùng Văn Thành diện tích 268m2, cũng với lý do ông Thành đã mua đất của ông Hùng từ ngày 10/1/2001. Sau đó, ông Thành cũng bán lại đất có GCNQSDĐ này cho ông Đao vào ngày 8/3/2004.

Đoàn thanh tra liên ngành khẳng định, các hợp đồng chuyển nhượng giữa ông Hùng với các ông Đao, Thành có dấu hiệu không chính xác về mặt thời gian và vi phạm Luật Đất đai.

Cùng thời điểm trên, UBND thị xã Đông Hà lập hồ sơ không đúng quy định pháp luật, giao đất cho các hộ Phạm Thị Bồng và Lê Văn Nhỏ. Các hộ này sau đó cũng bán lại cho ông Đao. 

Phải xử lý nghiêm

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, nhiều cơ quan công quyền của thị xã Đông Hà đã lấy đất công cấp cho nhiều đối tượng không đúng theo quy định của pháp luật.

Đơn cử, hộ bà Nguyễn Thị Hạnh (Thạch Hà, Hà Tĩnh) được cấp 253m2, song hồ sơ sai lệch về chữ ký. Lô đất này sau đó được bán lại, nhưng người bán không phải bà Hạnh.

Trường hợp ông Bùi Huy Liệu (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội) được cấp đất tại khu đô thị Hùng Vương đã gây thất thu thuế tới 60%. Đặc biệt nghiêm trọng, trong danh sách 38 người bị truy thu tiền sử dụng đất ở, có một số cán bộ công chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao đoàn thanh tra làm thủ tục chuyển hồ sơ cho CQĐT xử lý theo pháp luật các cán bộ sai phạm

Phan Thanh Bình
.
.
.