Chuẩn bị xét xử phúc thẩm lần 2 kỳ án nhận hối lộ ở Cục thuế Đắk Nông
>> Đắk Nông: Bắt quả tang cán bộ thuế tống tiền doanh nghiệp
Cuối tháng 3/2006, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông lập Đoàn thanh tra để thanh tra nội bộ ngành Thuế đối với Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa. Đoàn gồm 5 người do Phó phòng thanh tra Cục Trần Đức Linh làm Trưởng đoàn. Trong quá trình thanh tra, đoàn đã phát hiện cán bộ Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa Nguyễn Hoàng Diệu tính thuế sai cho một số đơn vị, cá nhân làm thất thu ngân sách Nhà nước một khoản tiền rất lớn. Trong số những người được Diệu "ưu ái" tính sai thuế có Công ty TNHH Cường Thịnh (Công ty Cường Thịnh) do ông Nguyễn Đức Cường làm Giám đốc.
Ngày 15/4/2006, ông Linh đã thông báo cho ông Cường biết việc công ty thiếu tiền thuế và đề nghị bổ túc hồ sơ thuế. Ngày 17/4, ông Linh đã cùng ông Diệu và ông Nguyễn Đình Phương (một thành viên trong đoàn thanh tra) đến Công ty Cường Thịnh kiểm tra, nhắc doanh nghiệp tiếp tục bổ túc hồ sơ.
Ngày 19/4, ông Phương nộp văn bản báo lên Trưởng đoàn Trần Đức Linh khẳng định: Qua kiểm tra việc thu tiền sử dụng đất năm 2005 của 5 đơn vị, phát hiện ông Diệu áp giá sai gây thất thu ngân sách Nhà nước hơn 886 triệu đồng; riêng Công ty Cường Thịnh còn nộp thiếu tiền thuế hơn 192 triệu đồng.
Khi sai phạm bị phát hiện, liên tiếp những ngày sau, Diệu và Cường đã nhiều lần gọi điện thoại cho 2 ông Linh và Phương, có 2 lần ông Cường đã đến nhà ông Linh; trong các cuộc gặp ông Cường và ông Diệu đều đặt vấn đề xin giúp đỡ nhưng ông Linh và Phương không hứa hẹn gì.
Chiều 24/4/2006, ông Cường và ông Diệu điện thoại mời ông Linh và ông Phương đến quán Phương
Ông Cường lấy từ trong túi ra 1 bọc tiền được gói bằng giấy trắng đặt lên bàn, thì Diệu lấy cất vào trong túi quần mình. Đúng lúc này, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông ập vào bắt quả tang cùng với tang vật là 1 gói tiền bên trong có 10 triệu đồng. Diệu khai mình lấy tiền để đưa cho ông Linh và ông Phương nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt. Ngay sau đó, Phương bị bắt và tạm giam 7 tháng, Diệu bị bắt tạm giam gần 3 tháng, đến ngày 11/7, ông Linh bị bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 5/6/2007, TAND tỉnh Đắk Nông đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án nhận hối lộ. HĐXX đã tuyên phạt Trần Đức Linh 4 năm tù giam, Nguyễn Đình Phương 3 năm tù giam về tội "Nhận hối lộ"; Nguyễn Hoàng Diệu 1 năm 6 tháng tù treo về hành vi "Môi giới hối lộ"; ông Nguyễn Đức Cường được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì trước đó vào ngày 18/4/2006, ông Cường đã báo và tố cáo với Công an: "Trần Đức Linh có hành vi đòi hối lộ".
Qua 2 phiên tòa xét xử sơ thẩm, các cơ quan quan tiến hành tố tụng chưa nắm hay làm rõ được việc ông Linh và ông Phương vòi vĩnh đòi hối lộ hay ra giá cụ thể là bao nhiêu để hứa hẹn giúp đỡ Công ty Cường Thịnh.
Một số dư luận cho rằng nếu không có đoàn thanh tra thì ngân sách Nhà nước sẽ thất thu gần 1 tỷ đồng và sai phạm của ông Diệu sẽ không bị phát hiện. Chính vì lẽ đó mà ông Cường và ông Diệu đã "cài bẫy" ông Linh và ông Phương.
Ông Linh và ông Phương cho rằng mình bị oan nên đã làm đơn kháng án, còn ông Diệu là người có nhiều sai phạm, là người nói với ông Cường hối lộ 10 triệu đồng và trực tiếp nhận, cất giữ tiền ông Cường hối lộ nhưng bị toà tuyên phạt quá nhẹ nên không kháng án.
Ngày 16/8/2007, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận đơn kháng án của ông Linh và ông Phương, đưa vụ án ra xét xử. Tại Bản án 694/2007/HSPT, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định: Hủy Bản án sơ thẩm số 73/2007/HSST ngày 5/6/2007 của TAND tỉnh Đắk Nông đối với các bị cáo Trần Đức Linh, Nguyễn Đình Phương.
Giao hồ sơ vụ án về TAND tỉnh Đắk Nông để điều tra lại theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, HĐXX cấp phúc thẩm xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá và nhận định các bị cáo Linh và Phương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ công tác được giao để đòi Nguyễn Hoàng Diệu và ông Nguyễn Đức Cường hối lộ 10 triệu đồng là chưa có đầy đủ căn cứ vững chắc…
Ngày 21/7/2008, TAND tỉnh Đắk Nông đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần thứ 2. Bản án 66/2008/HSST lần này về nội dung chẳng khác gì so với Bản án sơ thẩm số 73/2007/HSST đã xét xử lần đầu tiên; có khác chăng là ông Linh được giảm án từ 4 năm xuống còn 3 năm giam giữ, ông Phương được giảm án từ 3 năm xuống còn 2 năm tù giam. Không đồng tình với phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, ông Linh và ông Phương đã làm đơn kháng án.
Ngày 22/6, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Dư luận xã hội thắc mắc không biết kỳ án này đến bao giờ mới xét xử xong, và làm sao phải xét xử đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật
