Chưa xác định nghi can trộm nhẫn kim cương của Mr. Đàm

Thứ Năm, 13/08/2009, 10:07
Liên quan đến vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình báo mất trộm 2 nhẫn kim cương trị giá 200.000 USD, 9.000 USD và 5 triệu đồng, Công an Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc. Cho đến thời điểm hiện tại, theo tài liệu của cơ quan điều tra, chưa xác định được đối tượng nghi vấn.

>> Mr. Đàm bị “nẫng” mất 4 tỷ đồng?

Công an Hà Nội cũng cho biết đang phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu thông tin về vụ ca sĩ này từng trình báo để quên hộp đựng kim cương tại một hiệu may, sau đó đã tìm lại được.

Ngay sau khi nhận tin trình báo, Công an Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, dấu vết liên quan để phục vụ công tác điều tra. Theo trình bày của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thì khoảng 1h ngày 8/8, sau khi đi biểu diễn về, ca sĩ này tháo 2 chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay để ở bàn, để chiếc ví đựng tiền ở đầu giường rồi đi ngủ.

Ca sĩ này cho rằng việc tháo nhẫn trước khi ngủ là thói quen thường xuyên, vì đeo nhẫn đi ngủ cảm thấy rất vướng víu. Đến 10h30 cùng ngày, khi tỉnh dậy, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phát hiện mất tài sản như đã nêu trên.

Ngày 12/8, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã gọi điện cho PV Báo CAND tâm sự rằng: "Đây là tài sản có giá trị lớn, nên tôi phải trình báo với Công an chứ không muốn gọi cho báo chí vì không muốn sự việc ầm ĩ lên. Nhưng không hiểu sao từ đâu lại "xì" ra thông tin trên báo".

Theo trình báo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, 2 chiếc nhẫn kim cương bị mất trộm được để trên chiếc bàn trong phòng ngủ.

15h ngày 10/8, phóng viên Báo CAND đến Phòng thường trực của văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm). Vừa lúc đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đi vào cùng một phụ nữ chừng 25-27 tuổi. Phóng viên đã chủ động hỏi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về vụ mất trộm.

Cuộc trò chuyện diễn ra khoảng 10 phút. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói với tôi: "Xin phép em còn làm việc với cơ quan điều tra trên tầng 3". Trước khi đi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng còn khẳng định việc anh mất tài sản như trình báo và thông tin này được một số tờ báo đưa là có thật.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ vị trí để chiếc ví.

Được biết, căn phòng mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ở tại khách sạn Tháp Hà Nội là phòng 1707, thuộc khu căn hộ dịch vụ, khách ở dài hạn là chính. Khách sạn Tháp Hà Nội sử dụng hệ thống khóa cửa thông minh, mở khóa bằng thẻ từ, là loại thiết bị công nghệ hiện đại. Thiết bị này được kết nối và quản lý bằng hệ thống máy tính nên tất cả dữ liệu về số lần ra vào phòng của khách hàng đều được lưu và quản lý trên hệ thống máy tính. Trong phòng được trang bị két đựng tài sản theo tiêu chuẩn của khách sạn. Nhân viên trước khi vào dọn phòng, theo nguyên tắc phải bấm chuông nhiều lần báo cho khách biết.

Đến thời điểm hiện tại, khách sạn Tháp Hà Nội chưa đưa ra thông tin gì về vụ việc. Một người có trách nhiệm tại khách sạn cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, phía khách sạn đã làm hết trách nhiệm trong việc phối hợp cơ quan Công an phục vụ công tác điều tra

Khoa – Hương
.
.
.