Chưa có bằng lái, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Thứ Hai, 08/12/2014, 21:38
Hồi 21h30’ ngày 5/12/2014 tại Km số 6 + 540 đường 477  thuộc địa phận xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe mô tô BKS 35F7 - 2671 chạy hướng Gián Khẩu đi Thị trấn Me, huyện Gia Viễn trên xe có 2 người là Trần Văn Hùng, (19 tuổi), ở xã Gia Vân, huyện Gia Viễn và Vũ Bảo Ngọc (17 tuổi) ở Thị trấn Me, huyện Gia Viễn va chạm với  xe ô tô chưa xác định được biển số (do đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi xảy ra tai nạn). Hậu quả, anh Hùng và anh Ngọc trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/12, Công an huyện Gia Viễn đã phát hiện và thu giữ được phương tiện gây tai nạn là xe ô tô tải BKS 35N- 8756. Chủ xe là Hoàng Văn Minh, (44 tuổi) ở thôn Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Xe ô tô tải BKS 35N- 8756.
Một vật chứng của xe ô tô tải BKS 35N- 8756 thu giữ tại hiện trường.

Lúc xảy ra tai nạn, trên xe có Trịnh Văn Nguyện, (22 tuổi) ở xã An Bình, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình; Đào Viết Thắng, (27 tuổi) trú tại xã Gia Phú, huyện Gia Viễn và Bùi Văn Thanh, sinh năm (25 tuổi) ở xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Bước đầu xác định, Trịnh Văn Nguyện, chưa có bằng lái xe là người cầm lái. Sau khi gây tai nạn, Nguyện điều khiển xe chạy khoảng 150m thì trao  tay lái cho Thắng chạy về bãi đỗ xe rồi tất cả bỏ trốn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ.            

Văn Công
.
.
.