Chủ tịch xã chiếm đoạt tiền tỷ từ việc bán đất
Khi tiến hành bán đấu giá 5000m2 đất nông nghiệp, chủ tịch xã Vũ Tây (Kiến Xương, Thái Bình) đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ ghi thành 2 loại hóa đơn: loại thứ nhất theo đúng khung giá của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình, loại thứ 2 ghi số tiền thu của dân lớn hơn so với mức quy định, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương (Thái Bình), UBND xã Vũ Tây được phép bán đấu giá 5.000m2 đất nông nghiệp để quy hoạch khu dân cư và thu tiền xây dựng các công trình phúc lợi. Thế nhưng, ông Chủ tịch xã Bùi Trọng Liễn đã "tự biên, tự diễn" số tiền bán đấu giá đất bằng cách chỉ đạo kế toán và thủ quỹ ghi thành 2 loại hóa đơn khác nhau: loại thứ nhất theo đúng khung giá của Sở Tài chính - Vật giá Thái Bình, loại thứ 2 ghi số tiền thu của dân lớn hơn so với mức quy định, bỏ ra ngoài sổ sách hàng tỷ đồng.
Cụ thể, từ ngày 25/10/2004, Chủ tịch xã Bùi Trọng Liễn đã cho bán đấu giá một số lô đất thuộc thôn Bình Sơn với số tiền 45 triệu đồng/lô (theo đơn giá của Sở Tài chính - Vật giá). Nhưng trên thực tế, các hộ dân phải mua với giá 65 triệu đồng/lô.
Tương tự như vậy, năm 2005, ông Liễn lại tiếp tục cho bán đấu giá một số diện tích canh tác của dân và phiếu thu vẫn được ghi làm 2 như trước. Số tiền các hộ mua đất phải trả vượt giá so với quy định của Sở Tài chính - Vật giá, ông Liễn lấy lý do là họ tự nguyện ủng hộ xã để xây dựng các công trình phúc lợi. Song, thật vô lý vì hầu hết những người dân ở Vũ Tây mua đất lại "tự nguyện" ủng hộ xã một số tiền bằng một nửa giá tiền mua đất, và ở nông thôn số tiền đó nhiều khi cũng là một gia tài.
Việc này thể hiện trong các phiếu thu, do thủ quỹ xã tên là Trần Điệp ký, cùng với dấu và chữ ký của ông Chủ tịch xã Bùi Trọng Liễn ở mục "chủ tài khoản". Và chúng tôi cũng được biết, các hộ "tự nguyện ủng hộ xã" ấy lại đang có đơn kiến nghị gửi chính quyền các cấp về việc thu tiền vô lý này(!).
Trong vòng 2 năm (2004, 2005), thực hiện chủ trương đổi đất lấy công trình, UBND xã Vũ Tây đã thu được gần 4 tỷ đồng tiền bán đất, nhưng số tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình khoảng 2,7 tỷ đồng, hơn 1 tỷ đồng còn lại, theo giải thích của ông Liễn thì được "vận dụng sáng tạo" vào việc xây dựng các công trình phúc lợi.
Hiện nay, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Thái Bình đã vào cuộc, xác minh về những sai phạm trong việc bán đất của UBND xã Vũ Tây mà đứng đầu là ông Chủ tịch xã Bùi Trọng Liễn. Bản thân ông Liễn cũng đã thừa nhận làm như vậy là sai nguyên tắc tài chính, song ông biện hộ rằng làm vì tập thể chứ không phải vì cá nhân
