Chợp mắt, mất Jupiter

Thứ Sáu, 14/11/2008, 15:30
Trước khi chợp mắt, anh B. vẫn cố nằm lên trên yên chiếc xe máy để ngủ, phòng trộm cắp. Vậy mà khi đã đánh một giấc, tỉnh dậy, anh B. thấy mình đang nằm bên vệ đường, còn chiếc xe máy Yamaha Jupiter đã biến mất.

Trung tá Trịnh Tiến Mạnh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa 3 ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian; bắt giữ 16 đối tượng, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; thu giữ 13 xe và nhiều tang vật liên quan.

Những vụ trộm cắp táo tợn trên khai trường

Hết ca đêm, 4 công nhân viên chức làm việc tại nhà điều hành cảng Điền Công, Công ty kho vận đá bạc Uông Bí - TKV đến nơi để xe thì phát hiện 4 chiếc xe máy, trong đó có 3 chiếc xe Wave, 1 xe Dream đã "không cánh mà bay".

Tìm khắp khai trường rộng lớn, cho đến khi những người khác đã lần lượt dắt xe máy của mình khỏi cổng, những người bị mất xe đành ngậm ngùi đến trình báo cơ quan Công an.

Anh Trương Thế B., 25  tuổi, trú tại thị xã Uông Bí bị mất xe trong hoàn cảnh khá trớ trêu. Ngày 5/10, khi vừa tan một cuộc nhậu, có chút hơi men, trên đường về nhà, do quá buồn ngủ, anh B. đã đỗ xe ở dọc đường để ngủ.

Trước khi chợp mắt, anh B. vẫn cố nằm lên trên yên chiếc xe máy để ngủ, phòng trộm cắp. Vậy mà khi đã đánh một giấc, tỉnh dậy, anh B. thấy mình đang nằm bên vệ đường, còn chiếc xe máy Yamaha Jupiter đã biến mất.

Thông tin về các vụ trộm cắp xe máy xảy ra với thủ đoạn mới trong thời gian gần đây đã được Công an thị xã Uông Bí nắm bắt.

Trước thực trạng đó, Thượng tá Đặng Văn Chấn, Trưởng Công an thị xã Uông Bí đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH vào cuộc, mặt khác Công an thị xã đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTT, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm kịp thời; Công an cùng nhân dân ở cơ sở tăng cường công tác TTKS trên địa bàn, nhất là những nơi có nhiều người tập trung làm việc, có bãi để xe nhưng không có bảo vệ trông xe để ngăn chặn và giảm thiểu các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, phát hiện, triệt xoá các ổ nhóm trộm cắp.

Đến ngày 5/11, Công an thị xã Uông Bí đã phá ổ nhóm thứ nhất. Các đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm cắp tài sản của các công nhân làm ca đêm, của anh B. và một số bị hại khác trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10/2008. Hiện tại, Công an đã thu hồi nhiều chiếc xe máy.

Các trinh sát đã bắt 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy gồm: Nguyễn Xuân Tùng, 17 tuổi; Nguyễn Văn Cường và Lại Văn Hùng, cùng 15 tuổi và Trịnh Văn Phong, 23 tuổi, cùng trú tại phường Quang Trung, thị xã Uông Bí. Các đối tượng còn khai nhận đã đột nhập vào Xưởng cơ khí vật liệu đồ trang sức để trộm cắp linh kiện, máy móc.

Liên quan đến ổ nhóm trộm cắp này, các trinh sát đã bắt giữ 4 đối tượng tiêu thụ xe gian gồm: Hoàng Văn Việt, 24 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng); Nguyễn Văn Minh và Hoàng Trung Kiên, 23 tuổi, cùng trú tại thị xã Uông Bí và Trần Đắc Lĩnh, 24 tuổi, trú tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Nhóm 9X và cuộc kết giao thành ổ nhóm nghiền nét, ham chơi

Trong 3 ổ nhóm trộm cắp xe máy, tiêu thụ xe máy vừa bị Công an thị xã Uông Bí triệt xóa, phải kể đến nhóm 6 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thế; Nguyễn Tiến Thành, cùng 21 tuổi; Bùi Văn Nhất, Phạm Công Đức, Lê Duy Thành đều 19 tuổi và Lê Đức Quảng, 28 tuổi.

Tất cả các đối tượng này hầu hết đều thuộc diện học hành không đến nơi đến chốn, thường bỏ nhà đi hoang. Chúng có nhiều sở thích giống nhau như nghiện chơi game, hay chát chít nên đã tụ lại thành ổ nhóm. Để có tiền tiêu xài, bọn chúng đã đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền. Đến nay, CQĐT đã làm rõ 5 vụ trộm cắp chúng gây ra, thu hồi 5 chiếc xe.

Nhóm cuối cùng gồm 2 đối tượng là: Nguyễn Văn Kiên, 22 tuổi và Nguyễn Văn Toản, 24 tuổi, cùng trú tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh) thường hoạt động lưu động ở nhiều địa bàn. Khi chúng đang trộm cắp xe ở khu vực phường Quang Trung thì bị Công an bắt quả tang.

Đến ngày 12/11, hai đối tượng khai nhận gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn huyện Đông Triều, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) và tỉnh Bắc Giang. Mở rộng vụ án, CQĐT đã thu giữ 4 chiếc xe máy.

Hiện nay, CQĐT đã thu hồi 13 xe máy, trả một số xe cho người bị hại, còn một số xe vẫn đang xác minh chủ sở hữu vì các đối tượng đã thay đổi đặc điểm xe hoặc đục lại số khung, số máy. Thông thường, các xe trộm cắp, các đối tượng bán với giá bèo từ 2-4 triệu đồng/chiếc.

Hiện, các vụ việc vẫn đang được CQĐT Công an thị xã Uông Bí khai thác, mở rộng vụ án

Anh Hiếu - Nguyễn Hương
.
.
.