Cho chuộc "công cụ phá rừng"

Thứ Ba, 29/07/2008, 15:09
Trong quá trình đi tuần rừng, một số người trong Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên (Lạng Sơn) đã bắt giữ một số máy cưa gỗ chạy bằng xăng của những người khai thác gỗ trái phép rồi "ngả bài": Có tiền thì cho chuộc luôn, nếu không thì lúc nào qua bàn bạc ngã giá rồi lấy máy về.

Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên, thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn được thành lập từ tháng 12/2006 và bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1/2007. Trong quá trình hoạt động, chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý là quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng rừng đặc dụng Hữu Liên. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số cán bộ trong Ban Quản lý rừng đã phát sinh những việc làm tiêu cực gây bức xúc trong nhân dân.

Nhóm đối tượng này gồm: Lưu Hoài Vũ (36 tuổi), nguyên là Đội trưởng Bảo vệ, trực thuộc Ban Quản lý rừng Hữu Liên; Nguyễn Văn Hòa (46 tuổi), nguyên Trưởng thôn Ao Bái, xã Hữu Liên và Nông Trung Đồng (37 tuổi), nguyên Trưởng thôn Làng Cóc, xã Hữu Liên. Những người này có nhiệm vụ tổ chức đi tuần rừng theo định kỳ mỗi tháng 4 lần ở những vùng giáp ranh và các vùng lân cận.

Các đối tượng trong vụ án.

Trong quá trình đi tuần rừng, tổ công tác đã bắt giữ một số máy cưa gỗ chạy bằng xăng của những người khai thác gỗ trái phép. Tuy nhiên, khi bắt giữ, tổ công tác thường "quên" không lập biên bản. Thậm chí, những cán bộ này còn thẳng thừng ngả bài: Có tiền thì cho chuộc luôn, nếu không thì lúc nào qua bàn bạc ngã giá rồi lấy máy về.

Được biết, những chiếc máy cưa xăng do nước ngoài sản xuất có giá trung bình từ 4-8 triệu đồng/chiếc. Khi bị bắt, tổ công tác sẽ cho người bị bắt chuộc lại với giá tùy theo hiện trạng của máy, trung bình từ 1,5 đến 4,5 triệu đồng/chiếc.

Trong quá trình đi tuần, "tổ tam tam" của Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên do Lưu Hoài Vũ chỉ đạo đã bắt giữ được 14 máy cưa. Nhưng sau đó, Vũ cùng hai Trưởng thôn đã cho chủ máy chuộc lại 12 chiếc, còn lại 2 chiếc do chủ máy bỏ chạy nên họ đã mang ra ngoài bán tháo…

Được biết, trong thời gian đi tuần, hai vị Trưởng thôn này đã phát hiện và lập biên bản thu giữ 15 máy cưa của lâm tặc. Nhưng ngay sau đó, 9 máy cưa đã được hai vị này cho chuộc ngay tại chỗ với giá 2 đến 4,5 triệu đồng/chiếc.

Những vụ làm ăn tiêu cực của các cán bộ trong Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên đã bị một số người dân trên địa bàn phát hiện, tố cáo lên Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC 15), Công an tỉnh Lạng Sơn. Sau khi nhận được tin báo, xét thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, lãnh đạo PC15 đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng có liên quan, tổ công tác PC15 đã bắt quả tang Lưu Hoài Vũ đang nhận tiền chuộc máy cưa của Lương Văn Giang, trú tại thôn Đông La (Yên Bình, Hữu Lũng, Lạng Sơn) tại quán cà phê ở xã Yên Thịnh với số tiền 1,1 triệu đồng.

Đến nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Lưu Hoài Vũ, Nguyễn Văn Hòa và Nông Trung Đồng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản

H.Giang - Tr. Lan
.
.
.