Chặn đường đánh nhầm người khác tử vong

Thứ Tư, 20/11/2013, 11:31
Nguồn tin từ Công an huyện Phù Cát, Bình Định chiều 19/11 cho hay, ba đối tượng có hành vi dùng hung khí đánh nhầm người khác tử vong đã bị cơ quan này bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự là Nguyễn Hữu Tấn, 23 tuổi; Nguyễn Vỹ, 21 tuổi và Trần Thanh Thắng, 21 tuổi - cùng trú ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp.

Trước đó vào đêm 16/11, ba đối tượng nêu trên đến quán karaoke ở địa phương để hát thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một nhóm thanh niên khác ở xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. Sau đó, nhóm của Tấn kéo nhau ra tỉnh lộ 633 chặn đường đánh đối thủ để trả thù.

Tình cờ lúc đó anh Nguyễn Văn Tập, 20 tuổi, trú ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp đi xe máy ngang qua, nhầm tưởng anh Tập là một người trong nhóm thanh niên ở xã Cát Lâm, Nguyễn Hữu Tấn cầm cây gỗ đánh một nhát vào vùng thái dương anh Tập khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Cát cấp cứu

H.T.
.
.
.