"Câu lạc bộ Manchester United" gây án
Nhóm của Dương thường mặc áo thun có in dòng chữ
Cuối năm 2007, ở địa bàn các phường Hố Nai, Tân Hòa, Tân Biên, TP Biên Hòa (Đồng Nai) xuất hiện một băng nhóm tội phạm trên 40 đối tượng là những thanh, thiếu niên tuổi từ 14-20. Tuy tuổi nhỏ, nhưng các đối tượng này rất hung hăng và hiếu chiến luôn dùng dao nhọn Thái Lan để gây án.
Không để băng nhóm này hoành hành làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và để lại dư luận xấu, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Biên Hòa phối hợp với Công an các phường Hố Nai, Tân Hòa và Tân Biên yêu cầu hết số thanh thiếu niên tham gia "Câu lạc bộ Manchester United" về trụ sở làm việc.
Sau khi thu thập được nhiều chứng cứ và lời khai của số thanh, thiếu niên trên, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Dương (Dương “lé" - 17 tuổi), ngụ ở khu phố 4, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa về hành vi "Cố ý gây thương tích". Những điều tra bước đầu của Công an TP Biên Hòa cho thấy, Nguyễn Minh Dương là kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm trên và đã gây ra một số vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen.
Chỉ vì xích mích với một thanh niên cùng phường, vào lúc 20h30' ngày 20/10/2007, Dương kéo đồng bọn 9 tên gồm: Vũ Hoàng Thái (Thái Bò - 17 tuổi), Đinh Duy Nguyên (Nguyên Tháp - 18 tuổi), Bùi Quang Tấn (Cu Anh - 15 tuổi)… đều ngụ ở khu phố 4, phường Tân Hòa, đến một tiệm hớt tóc ở khu phố 1, phường Tân Hòa cho thanh niên này "một bài học".
Mặc dù không tìm được người thanh niên, nhưng cả bọn vẫn hung hãn dùng dao Thái Lan và đá tấn công anh Trần Thanh Hùng (27 tuổi), ngụ ở xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) là khách đang ngồi chơi ở tiệm. Anh Hùng bị trận đòn oan phải vào bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở lưng, cánh tay, đứt gân ngón tay… với tỷ lệ thương tật 9%.
Sau khi xảy ra vụ "cố ý gây thương tích", Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa tiến hành điều tra, nhưng do còn nhỏ tuổi nên cả bọn được Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa cho tại ngoại.
Điều đáng nói là trong thời gian tại ngoại, Dương và đồng bọn lại tiếp tục gây ra một số vụ "cố ý gây thương tích" khác ngày càng manh động hơn.
Đặc biệt vào đêm 1/12/2007, nghe Thái kể lại chuyện cãi vã với một số đối tượng khác trong đêm sinh nhật, thế là Dương liền tập hợp gần 30 tên đem theo hung khí từ phường Tân Hòa đến khu Phúc Lâm, phường Hố Nai để "giải quyết".
Lần này cũng vậy, không biết ai là người đã "xúc phạm" Thái, song khi gặp N.Q.H. (18 tuổi), ngụ ở khu phố 2, phường Tân Biên và hai người bạn trong một quán cà phê đi ra, chúng liền xông đến dùng hung khí tấn công. Quá hoảng sợ, em H. và bạn đã bỏ cả xe chạy bộ về nhà vẫn bị chúng chặn đường đánh chém. Bọn chúng chỉ bỏ đi sau khi đâm chém nhiều nhát vào đầu, vào đùi và dùng đá xanh đánh vào đầu và người em H.
Hành vi phạm pháp của Dương và đồng bọn tiếp tục được thực hiện ngay sau đó với tính chất hung hãn hơn. Người gặp nạn là anh V.T.T. (27 tuổi), ngụ ở khu phố 12, phường Hố Nai, đang trên đường đi thăm bạn về, Dương và đồng bọn đã chặn đường, đạp anh ngã xuống xe rồi dùng dao chém một nhát vào sườn. Đến khi có một tên trong nhóm tội phạm này phát hiện chém nhầm người, chúng mới tha cho T. đi.
Chưa hết, trên đường chạy về nhà nhằm lẩn trốn sự phát hiện của cơ quan Công an, một số thanh niên ở phường Hố Nai chặn chúng lại và bị bọn chúng đâm, đánh không thương tiếc. Không chống được bọn chúng với số đông và mặt đằng đằng sát khí, những thanh niên này chạy vào điểm Internet gần đó (thuộc khu phố 7, phường Hố Nai) để trốn. Dương và đồng bọn xông vào điểm Internet đánh hết những người đang chơi game ở đây rồi mới bỏ đi...
Trong nhóm tội phạm do Dương cầm đầu, có nhiều đối tượng đang là học sinh, nhưng không lo gì đến chuyện học hành, đêm đêm chúng tụ tập ở khu vực gần nhà Dương để ăn chơi, quậy phá và đánh nhau.
Việc bọn chúng mặc áo thun có in dòng chữ Manchester United là để "khi đánh nhau không đánh lầm người mình" và khi ra đường biết là cùng hội cùng thuyền.
Đến nay, ngoài việc bắt giữ Dương, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đang tiến hành lập hồ sơ trên 40 đối tượng còn lại để có biện pháp xử lý
