Cặp vợ chồng hờ và đường dây mua bán ma túy liên tỉnh
Sau khi vợ bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma tuý, Ngô Văn Toan đã bỏ lại con cho người thân, đến sống như vợ chồng với Hoàng Thị Vinh. Đôi vợ chồng hờ này tỏ ra làm ăn lương thiện với cửa hàng vật liệu xây dựng nhưng thực chất sau đó là một đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh, được tổ chức rất tinh vi.
Sau ngày người vợ là Tô Thị Loan bị bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy, Ngô Văn Toan, 35 tuổi, trú tại thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên bỏ con cho người thân, rồi đến sinh sống với Hoàng Thị Vinh, 33 tuổi, trú tại xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên như vợ chồng.
Bề ngoài, Toan, Vinh cho mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng nhưng thực chất tại đây không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua công tác quản lý nghiệp vụ, cán bộ Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên (lúc đó vẫn là Phòng CSĐT Công an tỉnh) đã phát hiện những biểu hiện bất thường trong hoạt động của Toan, Vinh.
Thủ đoạn mua bán ma túy của Vinh và Toan rất tinh vi nên việc theo dõi gặp rất nhiều khó khăn. Toan, Vinh thường giao dịch với các đối tượng trong đường dây qua điện thoại, tại các khu vực vắng người như đường sắt, khu vực cánh đồng, còn việc giao hàng thực hiện tại các nhà nghỉ dọc quốc lộ 5, thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Đầu tháng 3/2005, các trinh sát nhận được nguồn tin có 2 đối tượng người dân tộc thiểu số đi xe máy về nhà Vinh ở thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang. Cùng thời điểm này, các trinh sát nhận được nguồn tin Toan, Vinh đang giao bán số lượng ma túy từ 1 cây đến 1 bánh heroin. Nhận định đây là thời điểm thuận lợi để phá án nên các trinh sát của Văn phòng CSĐT đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thành lập chuyên án đấu tranh.
Sau nhiều ngày bám sát di biến động của Toan, Vinh, đêm 26/4/2005, các trinh sát phát hiện một đối tượng mang theo một bọc hàng vào nhà của Vinh. Nhận định đây là thời điểm chín muồi, các trinh sát đã tổ chức lực lượng bắt giữ. Tổ công tác thu được trong thùng đựng đá của nhà Toan, Vinh 2 bánh ma túy. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng thừa nhận còn giấu ma túy tại vườn nhà của mẹ vợ hờ của Vinh. Khám xét nhà mẹ vợ của Vinh, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 bánh heroin.
Trong khi lực lượng Công an đang tiến hành điều tra thì các máy điện thoại di động của Vinh vẫn tiếp tục giao dịch việc mua hàng. Tổ công tác của Công an tỉnh đã triển khai lực lượng đón lõng đối tượng mua hàng là Nguyễn Công Hiển, 36 tuổi, trú tại số 325, phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, một mắt xích trong đường dây tiêu thụ ma túy của Toan, Vinh khi bọn chúng đến lấy hàng, thu giữ 80 triệu đồng.
Cuộc đấu trí cam go
Lúc này, việc đấu tranh với Vinh, Toan gặp nhiều khó khăn. Vinh lỳ lợm, khai báo gian dối và đưa ra những cái tên không rõ địa chỉ, hòng che giấu cho đồng bọn, khiến việc xác minh của các trinh sát mất nhiều thời gian và công sức. Song qua các biện pháp quản lý nghiệp vụ, cán bộ Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã đưa ra các tài liệu mà họ thu thập được. Đến lúc này, Vinh buộc phải khai nhận hành vi phạm tội.
Mở rộng điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thẩm, 47 tuổi, trú tại thôn Bùi Bồng, xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào. Trước đây, Thẩm vốn là một anh nông dân bình thường, anh ta vào "nghề" ma túy là do người em trai Nguyễn Văn Quảng ở Sơn La. Nghe em trai rỉ tai nói nhỏ về khoản lợi nhuận sẽ kiếm được sau mỗi lần mua bán ma túy thành công, Thẩm đã nhắm mắt làm liều, anh ta trở thành đầu mối cung cấp hàng từ Sơn La về Hưng Yên. Bọn chúng đã câu kết với Vinh, Toan hình thành đường dây.
Theo đó, khi Toan, Vinh có nhu cầu mua hàng, Thẩm sẽ liên hệ với em trai và Tếnh A Tông, 24 tuổi, trú tại bản Săn Cài, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vận chuyển ma túy về. Trong khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang ráo riết truy bắt thì Tông đã bị lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ khi đang vận chuyển 2 bánh ma túy.
Theo lời khai của Vinh, Toan thì để tránh bị phát hiện, việc giao hàng thường ở khu vực các nhà nghỉ, hoặc tại khu vực đường sắt. Tiếp tục mở rộng vụ án, tổ công tác đã bắt Nguyễn Đình Nguyên, 42 tuổi, trú tại thôn Cứu Sơn, xã Đông Cứu, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, thu giữ trong nhà đối tượng 700 triệu đồng, trong đó có những khoản tiền đã bị mốc do bị cất giấu quá lâu, đối tượng vừa mang ra để làm nhà.
Hiện Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã sơ kết phần 1 của chuyên án, tiếp tục đấu tranh, bóc gỡ đường dây còn lại
