Trêu ghẹo không được, đánh thiếu nữ đến chết

Thứ Sáu, 09/01/2015, 19:04
Sáng ngày 9/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Y Thuận Ya và Y Soen Ya để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của đối tượng, khoảng 22h ngày 1/1/2015, sau khi dự sinh nhật bạn, chị Đỗ Thị Thùy Linh (20 tuổi), trú tại thị trấn Ea T’ling cùng với chị Lê Thị Phượng, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút đi về. Chị Phượng đi xe máy chạy trước, Linh đi sau đến đoạn đường thuộc bon U1, thị trấn Ea T’linh chị Linh bị Y Thuận Ya (24 tuổi) và Y Soen Ya (19 tuổi) cùng trú tại bon U1, thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút đang đứng chơi ở trước đám cưới ra chặn lại và trêu ghẹo.

Ngay lúc đó chị Linh bỏ đi thì bị 2 đối tượng đuổi theo. Chạy được khoảng 30m thì chị Linh gặp chị Phượng đang đứng đợi ở đó. Liền vậy Y Thuận Ya và Y Soen Ya đến dùng chân, tay đánh chị Linh và chị Phượng nằm ngất xỉu bên đường.

2 đối tượng Y Thuận Ya và Y Soen Ya.

Thấy vậy, người dân đã đưa Linh và Phượng tới Bệnh viện đa khoa huyện Cư Jút để cấp cứu. Chị Linh bị thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk. Đến khoảng 4h sáng 2/1 thì tử vong.

Sau khi gây án 2 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình điều tra đến rạng sáng ngày 4/1, Y Thuận Ya và Y Soen Ya đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Quỳnh - Phương Thanh
.
.
.