Nhân viên ‘in thừa’ hóa đơn trộm hàng trăm triệu đồng của siêu thị

Thứ Tư, 21/01/2015, 22:06
Ngày 21/1, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ hình sự đối với Phạm Bằng Tâm, 23 tuổi, quê quán xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội và là nhân viên siêu thị Metro Thăng Long để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tháng 9/2014, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của siêu thị Metro Thăng Long, có địa chỉ tại Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội về việc siêu thị đã bị mất trộm một số lượng lớn hàng hoá với giá trị kiểm toán tương đương khoảng 4 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệm vụ, CAQ Bắc Từ Liêm đã xác định nghi phạm là Phạm Bằng Tâm - nhân viên của siêu thị.

Đối tượng Phạm Bằng Tâm cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu khoảng tháng 11/2013, Tâm được nhận vào làm việc tại siêu thị Metro Thăng Long. Sau một thời gian phụ trách bán hàng, in hóa đơn tại siêu thị, Tâm đã phát hiện ra cách thức ăn trộm hết sức tinh vi.

Theo đó, trong quá trình in hóa đơn bán hàng, Tâm đã tự ý in thêm một liên hóa đơn bán hàng nữa trong đơn hàng. Sau khi khách ra về, Tâm sẽ dùng liên in thêm để lấy hàng của siêu thị.

Nếu bị hỏi, Phạm Bằng Tâm sẽ giả vờ là người đi mua hàng mang về sử dụng, hoặc nói là mua giúp người quen, rồi điềm nhiên mang hàng ăn cắp ra khỏi siêu thị theo cổng hàng chính.

Một phần hàng trộm cắp được Tâm mang về nhà cho gia đình sử dụng, còn phần lớn được Tâm mang đi bán tại cửa hàng tạp hóa ở số 36, đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, tổng giá trị hàng trộm cắp khoảng 300 triệu đồng”.

363 triệu đồng tiền mặt là số tiền do Tâm bán hàng trộm cắp được CAQ Bắc Từ Liêm thu giữ để trao trả cho đại diện siêu thị Metro Thăng Long.

Tâm cũng khai nhận, từ tháng 6/2014 đến thời điểm bị bắt giữ, hắn đã thực hiện trót lọt rất nhiều vụ trộm cắp hàng hóa của siêu thị, nhưng không nhớ được cụ thể thời gian và chủng loại hàng hóa của từng vụ.

Việc trộm cắp này anh ta đều thực hiện một mình. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 363 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hàng hóa mà Tâm chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Ngoài việc thừa nhận hành vi trộm cắp, Tâm còn tố một số nhân viên khác của siêu thị Metro Thăng Long cũng đã nhiều lần trộm cắp hàng hóa của siêu thị này.

Đó là: Hồ Sỹ Mạnh (24 tuổi, quê quán Vũ Thư, Thái Bình) Nguyễn Quang Huy, 23 tuổi ( trú tại phường Cổ Nhuế 2, Bắc từ Liêm), Nguyễn Văn Thụ, 25 tuổi (quê quán xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội), Đỗ Đăng Hoàn, 35 tuổi (trú tại phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm trao trả 363 triệu đồng cùng hàng hóa bị mất cắp cho đại diện siêu thị Metro Thăng Long.


Phạm Tâm
.
.
.