Cảnh báo rủi ro từ việc mua ôtô không chính chủ

Thứ Tư, 06/06/2012, 19:21
Thời gian gần đây, nhiều người mua xe ôtô cũ, nhưng không tìm hiểu kỹ về nguồn gốc chiếc xe. Thế mới có chuyện, người bán xe dù không phải là chính chủ, sử dụng giấy tờ đăng ký tên người khác nhưng vẫn được người mua chấp nhận. Khi đó rủi ro sẽ xảy ra cho người mua, bởi nếu họ mua phải xe trộm cắp, xe đang thế chấp, xe liên quan đến vụ án thì khả năng mất trắng là rất lớn.

Mới đây, Viện KSND TP Hà Nội đã ra quyết định truy tố đối với Nguyễn Xuân Hà, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ du lịch SES Việt Nam (trụ sở tại Hà Nội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hà quê ở Thanh Hóa, ra Hà Nội thành lập công ty tư nhân, trong đó có dịch vụ cho thuê ôtô du lịch.

Quá trình hoạt động do nợ nhiều nên Hà đã thuê xe ôtô của nhiều người, sau đó dùng các xe ôtô thuê được đem đi lừa bán để lấy tiền tiêu xài. Một trong những nạn nhân của Hà là anh Lê Kim Tính, ở Hà Nội. Từ chiếc ôtô Innova thuê của một công ty ở Hà Nội, Hà đã bán cho anh Tính với giá 420 triệu đồng.

Khi công ty cho thuê xe phát hiện sự việc này đã yêu cầu anh Tính trả xe cho Hà để Hà trả lại công ty. Hà tiếp tục đưa cho anh Tính một chiếc ôtô Innova khác, cũng là xe thuê mà có. Chiếc xe này sau đó cũng bị chủ sở hữu phát hiện, yêu cầu trả lại. Cũng bằng thủ đoạn trên, Hà còn chiếm đoạt bốn xe ôtô khác để bán kiếm lời bất chính.

Để tránh rủi ro, người dân phải rất cẩn thận khi mua ôtô cũ.

Vụ Nguyễn Quang Huy, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản dưới hình thức làm giả giấy tờ ôtô đi thuê của người khác rồi bán xe xảy ra gần đây cũng là một minh chứng rõ nét về rủi ro khi mua ôtô cũ. Huy là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân Anh. Lợi dụng tư cách pháp nhân, Huy đã thuê xe ôtô, sau đó đem đi cầm cố hoặc bán để lấy tiền tiêu xài. Tổng cộng Huy đã thuê và bán 21 xe ôtô của các công ty và nhiều cá nhân trên địa bàn Thủ đô.

Bộ Tài chính quy định rõ, đối với việc mua bán xe cũ, người mua phải chịu một lần thuế, như đăng ký xe mới. Với mức phí đăng ký cao như hiện nay, người mua xe đang tìm cách lách luật bằng những bản hợp đồng công chứng về việc ủy quyền quản lý và sử dụng xe có thời hạn.

Trong thời gian người được ủy quyền (người mua) có nhu cầu bán xe thì có thể nhờ lại người ủy quyền cho mình đến văn phòng công chứng "hủy ủy quyền quản lý và sử dụng" để "ủy quyền quản lý và sử dụng" cho người mua mới. Với cách mua đi bán lại theo kiểu lách luật, trốn thuế như đã nêu ở trên rất dễ xảy ra rủi ro không lường trước được.

Ôtô là tài sản phải đăng ký quyền sở hữu. Thông tư số 01/2007 của Bộ Công an quy định về nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho tặng xe, người mua xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe.

Để tránh xảy ra rủi ro khi mua ôtô cũ, người mua cần tìm hiểu kỹ hồ sơ pháp lý của chiếc xe mình định mua để hiểu rõ về nguồn gốc nhằm hạn chế rủi ro cho mình

Nguyễn Hưng
.
.
.