Cẩn trọng đeo trang sức khi ra đường, phòng cướp giật

Thứ Tư, 23/06/2021, 07:47
Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra một số vụ cướp, cướp giật lớn với thủ đoạn hết sức manh động, gây lo lắng trong nhân dân. Với quyết tâm truy quét tội phạm này, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội không quản ngại khó khăn, nắng nóng, tổ chức nắm tình hình, bắt các đối tượng phạm tội.


Một trong những đối tượng cướp giật có kinh nghiệm, thủ đoạn tinh vi nhưng vẫn bị CBCS Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ là Trịnh Đức Mạnh (SN 1990, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Mạnh thường lựa chọn buổi trưa để thực hiện hành vi phạm tội vì cho rằng, buổi trưa, lực lượng chức năng sẽ ít làm việc nên không bị bắt.

Điển hình như trưa 5/6, đúng 12h, Mạnh điều khiển xe máy Honda Wave tháo BKS để tránh bị nhận dạng, rồi phóng xe dọc phố Thái Thịnh, Láng Hạ để “săn mồi”. Khi tới đầu phố Láng Hạ, Mạnh nhìn thấy một phụ nữ đang ngồi sau xe máy, trên cổ có đeo sợ dây chuyền vàng đã bám theo.

Lúc này, người phụ nữ đang ngồi sau chiếc xe máy do chồng đèo, Mạnh vẫn áp sát và cướp giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy về đến phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Mạnh không hề biết rằng, cả quãng đường bỏ chạy từ Láng Hạ về phố Nguyễn Chính, đã bị các trinh sát của Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội bí mật theo dõi. Khi về tới phố Nguyễn Chính, Mạnh dừng xe rút trong túi quần ra sợi dây chuyền vàng để xem. Đúng lúc này, bàn tay vừa cướp giật sợi dây chuyền vàng của Mạnh bị kẹp chặt bởi các trinh sát Đội 8.

Đối tượng Mạnh bị Cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ.

Tại Cơ quan Công an, Mạnh khai nhận gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác đều là dây chuyền vàng ở các quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Cụ thể, trưa 25/5, Mạnh cũng điều khiển xe máy tháo BKS đi tới phố Trương Định và phát hiện một phụ nữ có đeo dây chuyền vàng trên cổ, điều khiển xe máy cùng chiều phía trước. Mạnh áp sát và cướp giật sợi dây chuyền này bỏ lại bị hại loạng choạng xe máy suýt gây tai nạn và hoảng sợ đứng trên đường tri hô. 

Phòng Cảnh sát hình sự cũng làm rõ đối tượng thu mua tài sản do Mạnh cướp giật được là Phạm Văn Hoài, SN 1980, HKTT tại thôn Dục Dương, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Cùng thời gian này, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Đan Phượng về vụ án cướp xe ôm xảy ra tại cụm 12, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Bị hại là anh Trần Văn Tâm có chở một đôi nam nữ đi chợ Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm về Đan Phượng, trên đường đi bất ngờ bị 2 đối tượng đánh đập, cướp đi chiếc xe máy Honda BKS 29M1-6855.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng đã chỉ đạo Đội 8 khẩn trương phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, tập trung các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng rà, dựng chân dung của hai đối tượng gây án, đồng thời truy bắt nhanh.

Chỉ sau đúng 12 giờ tổ chức điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đan Phượng đã bắt giữ được các đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Hiệu (SN 2000) và Trần Thị Quỳnh Thương (SN 2005) đều ở huyện Đan Phượng, Hà Nội. Tang vật là chiếc xe máy các đối tượng cướp cũng được Phòng CSHS thu giữ.

Được biết, Nguyễn Hữu Hiệu là đối tượng vừa ra tù vào tháng 9/2020. Do không có công ăn việc làm, đồng thời có quan hệ tình cảm với Trần Thị Quỳnh Thương nên hai đối tượng thường xuyên sống lang thang. Bí bách về tiền tiêu, các đối tượng bàn nhau đi cướp, cướp giật.

Khoảng 4h ngày 5/6, cả hai ngồi tại điểm chờ xe buýt ở gần khu vực cổng Trường ĐH Công nghiệp thì phát hiện ông Trần Văn Tâm đang đỗ xe đón khách. Các đối tượng ra nói ông Tâm chở về Đan Phượng. Trên đường đi, chúng đã chọn nơi khuất vắng để ra tay.

Ngày 22/6, CBCS Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà tổ chức các mũi giáp công vây bắt triệt xóa gọn ổ nhóm cướp giật tài sản trên địa bàn quận Long Biên do đối tượng Nguyễn Văn Đô (SN 1984) cầm đầu.

Theo chỉ huy Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự thì tình hình điều kiện khó khăn của kinh tế xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến nhiều người không có việc làm. Nhiều đối tượng tù tha về cũng không có việc làm. Chưa kể, nhu cầu về tiền để ăn chơi, đua đòi, tiêu xài của số những đối tượng này rất lớn. Bản thân các đối tượng cũng không phải đều có nhu cầu tìm kiếm việc làm lương thiện, chịu được vất vả bởi quãng thời gian dài ăn chơi dường như đã ngấm vào máu.

Thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng là đi xe môtô đến các đoạn đường vắng hoặc vào những thời điểm vắng người, tập trung vào khoảng thời gian từ 11h đến 13h và từ 19h đến 23h; khi phát hiện những phụ nữ có đeo túi xách, đồ trang sức như dây chuyền, đặc biệt là đang đi một mình, chúng liền áp sát, giật lấy tài sản rồi tăng ga bỏ chạy.

Có nhiều trường hợp người bị hại bị giật tài sản khi đang điều khiển các phương tiện giao thông, trong khi kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông của phụ nữ thường không vững, khi đang điều khiển phương tiện mà bất ngờ bị giật tài sản rất dễ xảy ra tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khoẻ. Chính vì vậy, người dân nên hạn chế không mang theo vàng, đồ trang sức trên người; tránh đi một mình vào những tuyến đường, khu vực khuất vắng, đêm khuya dễ gây sự chú ý và nảy sinh lòng tham, cướp, cướp giật của các đối tượng.

Phương Thuỷ
.
.
.