“Cán bộ phường côn đồ” chỉ hưởng án treo
>> Hành vi của cán bộ phường côn đồ có nhiều tình tiết tăng nặng
Sáng 7/4, được biết TAND quận Đống Đa đã tiến hành xét xử vụ án Nguyễn Ngọc Quý, cán bộ UBND phường Ngọc Khánh gây rối trật tự công cộng, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trương Chí Anh, chủ toạ phiên toà.
Theo tài liệu do ông Trương Chí Anh cung cấp, tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Ngọc Quý đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng, phù hợp lời khai của những người làm chứng và tương đối phù hợp với lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng các tài liệu, chứng cứ khác: Khoảng 22h ngày 7/8/2009, Nguyễn Ngọc Quý điều khiển xe máy trên đường Láng Hạ theo hướng Giảng Võ- Lê Văn Lương, khi đến trước cửa Công an phường Láng Hạ, Quý đã rẽ sang đường đi ngược chiều về ngõ 151 và va chạm với xe máy do anh Nguyễn Đức Hưng, 36 tuổi, trú tại 102 A4 Tập thể Thành Công (Ba Đình) chở sau 2 cháu Nguyễn Đức Huy, 14 tuổi và Nguyễn Đàm Quân, 4 tuổi.
Sau khi va chạm, giữa Quý và anh Hưng đã xảy ra xô xát, Quý đã lấy điện thoại di động gọi đồng bọn đến dùng ghế sắt, vỏ chai bia, mũ bảo hiểm đánh anh Hưng và cháu Huy gây thương tích. Anh Phạm Hoàng Dương và Nguyễn Tiến Dũng vào can ngăn cũng bị Quý và đồng bọn đánh, gây thương tích.
Hành vi của Quý đã phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng", tội phạm và hình phạt được qui định tại khoản 1 điều 245 - Bộ luật Hình sự.
Theo nhận xét của Hội đồng xét xử (HĐXX), hành vi của Nguyễn Ngọc Quý và đồng bọn đuổi đánh anh Hưng, anh Dũng, anh Dương và cháu Huy đã gây huyên náo, mất trật tự, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội nơi công cộng, nơi có đông người qua lại. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, lôi kéo đông người tham gia, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, bị dư luận và báo chí lên án nên việc đưa bị cáo ra xét xử là rất cần thiết để giáo dục, cải tạo bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật và răn đe, phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX xem xét bị cáo đã khai báo thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải và đầu thú tại CQĐT, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo cùng gia đình đã tự nguyện khắc phục hậu quả. Các anh Nguyễn Đức Hưng, Phạm Hoàng Dương, Nguyễn Tiến Dũng và cháu Nguyễn Đức Huy có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo, hoàn cảnh gia đình bị cáo có nhiều khó khăn, để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Quý 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách 22 tháng 14 ngày; giao bị cáo về UBND phường Láng Hạ (Đống Đa) để theo dõi quản lý, giáo dục trong thời hạn thử thách của bản án.
Với hành vi côn đồ như nêu trên của Nguyễn Ngọc Quý, mức án đã tuyên liệu có là quá nhẹ?
