Cần Thơ: Đề nghị truy tố những kẻ làm "sổ đỏ" giả để lừa đảo
Ngày 25/10, VKSND TP Cần Thơ đã chuyển cáo trạng sang TAND TP Cần Thơ đề nghị truy tố Lương Minh Dũng (34 tuổi, ngụ tại 149/7A Hoàng Văn Thụ); Vũ Văn Huấn (49 tuổi, ngụ ở 79/2/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, cùng phường An Cư, quận Ninh Kiều) và Nguyễn Ngọc Trị (36 tuổi, ngụ ở đường Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Theo điều tra của cơ quan điều tra, từ tháng 11/2004 đến tháng 4/2006, trên địa bàn Cần Thơ xuất hiện một đường dây lừa đảo do Lương Minh Dũng cầm đầu. Thủ đoạn của chúng là làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để mang đi lừa gạt nhiều người. Từ những giấy tờ giả này, chúng tiếp tục làm giả giấy ủy quyền hoặc mua bán hợp pháp tài sản đất đai để lừa gạt những dịch vụ cầm đồ.
Ngày 4/4, lực lượng Công an đã bắt quả tang tên Trị khi hắn đang trên đường đi giao "hàng". Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện Trị mang một số giấy tờ hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có chữ ký của bà Huỳnh Thị Xuân Mai - Chủ tịch UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều.
Tại cơ quan điều tra, Trị đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chính y là người ký giả chữ ký vào nhiều giấy CNQSDĐ giả, còn con dấu giả là do "văn thư" Vũ Văn Huấn "chế tạo" rồi đóng dấu.
Từ lời khai của Trị, cùng ngày 4/4, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp tên Huấn, thu nhiều tang vật là con dấu và những dụng cụ làm giả con dấu của cơ quan Nhà nước. Huấn khai nhận, đã làm giả rất nhiều con dấu để liên kết với Trị và Dũng "kẻ ký giấy, người đóng dấu", làm ra những bộ hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ giả.
![]() |
|
Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng đất giả. |
Từ tháng 11/2004 đến khi bị bắt (4/2006) đường dây lừa đảo do Lương Minh Dũng cầm đầu đã làm giả 22 GCNQSDĐ, với tổng số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân lên đến 2.026.000.000 đồng; 9 lượng vàng 24K; vay mượn 455.000.000.
Hiện nay, gia đình Dũng đã khắc phục hậu quả được 1.813.000.000 đồng, còn lại 629 triệu đồng chưa khắc phục được

